Thi tuyển theo phương thức đánh giá năng lực

(PL)- Ngày 10-9, GS-TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Đào tạo ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết trường đã tổ chức thi tuyển theo phương thức đánh giá năng lực áp dụng cho thí sinh dự thi vào các hệ đào tạo tài năng, tiên tiến, chất lượng cao, chuẩn quốc tế.

Theo đó, có hơn 1.200 thí sinh đã trúng tuyển vào trường tham gia đợt thi này lần đầu tiên được tiến hành ở Việt Nam.

Theo ông Đức, bài thi đánh giá năng lực được xây dựng theo mô hình đề thi trắc nghiệm, bao gồm phần bắt buộc và phần tự chọn với tổng số 140 câu hỏi (gồm 50 câu hỏi toán học, 50 câu hỏi ngữ văn, 40 câu hỏi kiến thức khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội), thời gian làm bài là 195 phút, được thực hiện trên máy tính.

“Bài thi là những kiến thức cơ bản không nằm ngoài chuẩn kiến thức, kỹ năng của bậc phổ thông nhưng tập trung đánh giá các năng lực cốt lõi như năng lực nhận thức, năng lực tổng hợp, phân tích, sáng tạo, năng lực thẩm mỹ và khả năng tư duy. Bài thi sẽ bao gồm 20% số câu ở cấp độ dễ, 60% số câu cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó” - ông Đức nhấn mạnh.

Về điểm mạnh của đề án, ông Đức cho biết trước hết là đánh giá được toàn diện năng lực thí sinh; kết quả tuyển sinh đảm bảo sự khách quan, công bằng. ĐH Quốc gia Hà Nội đang kiến nghị Bộ GD&ĐT cho phép nhà trường sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chung do trường tổ chức vào việc công nhận tốt nghiệp THPT.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.