Thi tốt nghiệp THPT: Nên đăng ký bao nhiêu nguyện vọng

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM khuyến khích thí sinh tìm hiểu kỹ và chỉ đăng ký từ 4-5 nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

Tại buổi tập huấn phần mềm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 vừa mới được Sở GD&ĐT TP.HCM, ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, cho biết năm nay thí sinh được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia

Tuy nhiên, từ thực tế kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, có nhiều em chọn quá nhiều nguyện vọng nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Cho nên sở khuyến khích thí sinh tìm hiểu kỹ và chỉ đăng ký 4-5 nguyện vọng xét tuyển phù hợp.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý thí sinh, ảnh làm hồ sơ dự thi phải có nền trắng, không chấp nhận nền xanh và các màu sắc khác.

Đối với việc đăng ký tổ hợp xét tuyển, mặc dù theo quy chế thí sinh có thể đăng ký dự thi cùng lúc hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhưng chỉ nên chọn một trong hai bài thi tổ hợp, vì đã đăng ký thì bắt buộc phải thi đủ cả hai bài thi mới được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Đối với mã trường, mã ngành/nhóm ngành, tên ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp môn xét tuyển, thì sinh cần cập nhật thông tin tuyển sinh được đăng tải trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và trang thông tin điện tử của các trường, để có thông tin chính xác. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.