Thi tốt nghiệp THPT năm 2026: TP.HCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt

(PLO)- Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại TP.HCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt từ giám thị và các điểm thi để hoàn thành bài thi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tốt nghiệp THPT có 142.899 thí sinh dự thi. Trong đó, 134.771 thí sinh đang học lớp 12 và 8.128 thí sinh tự do.

thi-tot-nghiep-thpt-14.jpg
Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi này có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt từ các điểm thi. Cụ thể, 6 điểm thi có thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài ở các điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Bình An và THPT Bến Cát (mỗi điểm 1 thí sinh).

Bên cạnh đó, tại 2 điểm thi THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình mỗi điểm có 1 thí sinh tay yếu do khuyết tật cũng được bố trí phòng riêng.

Ở những điểm thi này, Sở GD&ĐT TP.HCM đã bố trí cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết năm nay TP.HCM thay đổi phương thức giao đề do địa bàn mở rộng với cự ly xa nhất gần 200 km. TP.HCM xây dựng phương án vận chuyển, bàn giao phù hợp, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và tổ chức bàn giao đề thi trước 1 ngày.

Riêng khu vực đặc thù như Côn Đảo, TP chuẩn bị nhiều kịch bản, trong đó có phương án vận chuyển bằng đường hàng không để bảo đảm chủ động.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn.

Toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi THPT năm 2026, cao nhất trong nhiều năm, trong đó thí sinh tự do tăng đáng kể. Xu hướng lựa chọn các môn khoa học tự nhiên tiếp tục gia tăng; các môn thi mới áp dụng từ năm 2025 cũng thu hút đông đảo thí sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.