Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lý do học sinh TP.HCM 'né' môn khoa học xã hội

(PLO)- Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT 2026 tại TP.HCM, nhóm môn khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa thông tin về số lượng học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, TP có 142.899 thí sinh đăng ký, trong đó 7.978 thí sinh đã tốt nghiệp nhưng vẫn tham gia dự thi. Như vậy, TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô tổ chức kỳ thi lớn nhất cả nước.

thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong cơ cấu đăng ký môn tự chọn tại TP.HCM, nhóm môn khoa học tự nhiên dẫn đầu với 113.328 lượt đăng ký. Cụ thể: Vật lí 64.162 thí sinh (chiếm 44,90%), hóa học 38.120 thí sinh (26,68%) và sinh học 11.046 thí sinh (tỉ lệ 7,73%).

Môn ngoại ngữ ghi nhận 65.475 thí sinh đăng ký (chiếm 45,82%). Đây là môn có tỉ lệ đăng ký cao nhất trong tất cả các môn tự chọn xét riêng lẻ, cho thấy học sinh TP.HCM ngày càng chú trọng năng lực ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế.

Nhóm môn khoa học xã hội cũng thu hút lượng lớn thí sinh với môn lịch sử (41.113 thí sinh), địa lí (33.574 thí sinh), giáo dục kinh tế và pháp luật (23.061 thí sinh). Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết tổng tỉ trọng nhóm này vẫn thấp hơn so với nhóm môn khoa học tự nhiên.

Theo Sở GD&ĐT, số liệu trên cho thấy đặc trưng của học sinh TP.HCM thiên về các ngành kỹ thuật, công nghệ, phù hợp với cơ cấu kinh tế năng động của TP.

Trước đó, vào chiều 5-5, Bộ GD&ĐT thông tin số liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên hệ thống với tổng số 1.223.776 em. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong số này, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.159.932 em (tỉ lệ 94,78%), thí sinh tự do là 63.844 em (tỉ lệ 5,22%). Ngoài ra, có 7.952 thí sinh thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ.

Đối với các môn tự chọn trên quy mô toàn quốc, lịch sử là môn có lượng thí sinh đăng ký tăng mạnh nhất so với năm 2025 với mức tăng 71.443 em. Môn vật lí cũng tăng thêm 35.332 em (từ 354.298 lên 389.630 em).

Ở chiều ngược lại, địa lí là môn có lượng thí sinh sụt giảm mạnh nhất khi giảm 45.356 học sinh. Môn ngoại ngữ giảm 17.524 em và môn sinh học giảm 2.366 em so với kỳ thi năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hai tuần so với các năm trước. Kết quả thi được công bố vào 8 giờ ngày 1-7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có toán và ngữ văn. Với hai môn tự chọn, các em chọn trong các môn đã học ở trường (hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ nông nghiệp, công nghệ công nghiệp và ngoại ngữ). Năm học này, Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa.

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm thi các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.