Thí sinh tự do có cơ hội thi THPT tại TP.HCM

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh vãng lai.

Ông Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM, xác nhận nơi này sẽ không tiếp nhận đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017 của thí sinh vãng lai như các năm trước đây.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết nơi này sẽ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh vãng lai đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2017. Theo đó, Sở GD&ĐT TP.HCM chỉ đạo các Trung tâm giáo dục thường xuyên tại các quận, huyện tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh vãng lai, thay vì thí sinh về địa phương nơi cư trú dự thi.

Số liệu thống kê từ Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM hằng năm có khoảng 15.000-20.000 thí sinh vãng lai đăng ký dự thi THPT tại TP.HCM.

Thí sinh tự do có cơ hội thi THPT tại TP.HCM ảnh 1
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2016 tại TP.HCM. Ảnh: P.ĐIỀN

Được biết năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức 126 điểm thi, với khoảng 3.000 phòng thi. Cùng đó sẽ huy động khoảng 10.000 người tham gia kỳ thi, trong đó có khoảng 7.000 giám thị và 3.000 người làm các công tác  giám sát, thanh tra, phục vụ kỳ thi…

Năm nay thí sinh sẽ làm năm bài thi, gồm ba bài thi độc lập gồm: Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học), khoa học xã hội (gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; các môn lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi bốn bài thi, gồm ba bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp phải dự thi ba bài thi, gồm hai bài thi độc lập là toán, ngữ văn và bài thi do thí sinh tự chọn trong số hai bài thi tổ hợp.

Thời hạn đăng ký dự thi từ ngày 1-4 đến 20-4. Thời gian thi diễn ra bốn ngày từ 21-6 đến 24-6. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.