Thí sinh TPHCM tự tin đi xét nghiệm, chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

(PLO)- Sáng 3-7, 155 điểm xét nghiệm tại TP.HCM bắt đầu thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm cho các thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi THPT quốc gia sắp diễn ra.

Tại điểm lấy mẫu Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1), việc lấy mẫu  diễn ra rất nghiêm túc, thí sinh tuân thủ chặt chẽ quy định giãn cách. 

Trong hôm nay, điểm xét nghiệm trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ lấy mẫu với 4 khung giờ: 7h30-9h; 9h-10h30; 13h-14h30 và 14h30-16h cho 600 thí sinh và hơn 100 cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi.

Công tác tổ chức, sắp xếp các khâu lấy mẫu tại đây diễn ra trong trật tự, đảm bảo giãn cách cho thí sinh. Ảnh: Nguyệt Nhi 

Mỗi đợt xét nghiệm có 4 thí sinh lần lượt được gọi tên. Một nhóm nhân viên kỳ thi nhập dữ liệu xét nghiệm vào hệ thống. Lấy mẫu xong các em sang bàn nhận phiếu kết quả xét nghiệm theo số phòng và rời khỏi trường.

Ghi nhận của phóng viên, công tác tổ chức, sắp xếp các khâu lấy mẫu tại đây diễn ra trong trật tự, đảm bảo giãn cách cho thí sinh.

Thí sinh Nguyễn Hà Linh, THPT Trưng Vương cho biết: "Trước kỳ thi năm nay, em cảm thấy khá áp lực, thứ nhất là vì kì thi này rất quan trọng, thứ hai em cũng khá lo ngại trước tình tình dịch bệnh. Em mong mình suôn sẻ vượt qua kỳ thi này, trước mắt là mong sớm có kết quả âm tính". 

Có mặt kiểm tra công tác lấy mẫu tại trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở GD- ĐT cho biết: 155 điểm xét nghiệm Covid-19 trên toàn thành phố sẽ vận hành tương tự để lấy mẫu cho toàn bộ thí sinh (gần 88.000 em), cán bộ, giáo viên và nhân viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 (khoảng 17.000 người). Điểm lấy mẫu xét nghiệm là trường học kế bên điểm thi - để thí sinh thuận tiện đi lại.

Ông Nguyễn Văn Hiếu kiểm tra công tác lấy mẫu tại điểm lấy mẫu trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: MT

Các thí sinh và giáo viên sẽ được lấy mẫu gộp 10 hoặc 15. Kết quả được báo về cho thí sinh và hội đồng thi trong ngày 4 và 5/7. Với những trường hợp nghi ngờ, các em sẽ được thực hiện lại xét nghiệm đơn để khẳng định kết quả.

Theo ông Hiếu, thành phố quy định việc lấy mẫu xét nghiệm là yêu cầu bắt buộc với thí sinh trong diện thi đợt 1. Những em nào không lấy mẫu sẽ không đủ điều kiện thi đợt 1. 

"Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải lấy mẫu ở các điểm xét nghiệm mà có thể đến bất cứ cơ sở nào được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm COVID-19. Các em phải xét nghiệm PCR, có giấy chứng nhận và nộp về điểm thi trong ngày 6-7 (ngày làm thủ tục dự thi)", ông Hiếu nói.

Với thí sinh TP HCM đang ở các tỉnh, các em có thể xét nghiệm PCR tại địa phương hoặc TP HCM, mang kết quả xét nghiệm đến phòng thi. Nếu thí sinh tỉnh ngoài lên thành phố kịp trong hôm nay, các em có thể đăng ký lấy mẫu tại điểm xét nghiệm tương ứng điểm thi của mình.

"Phiếu kết quả xét nghiệm COVID-19 có thể hiểu là tương đương với một phiếu báo danh dự thi. Các em lấy mẫu xét nghiệm xong cần về nhà ngay, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc trong thời gian chờ thi để đảm bảo an toàn. Trong thời gian này, các em cần bình tĩnh, chú ý giữ gìn sức khoẻ, tạo tâm lý thoải mái nhất cho kỳ thi", ông Hiếu khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.