'Thí sinh nào không có chỗ trọ cứ gọi cho tôi'

(PLO)-Đó là phát biểu của ông Đào Công Thiên, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia 2015 tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Bộ GD-ĐT do Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dẫn dầu.

'Thí sinh nào không có chỗ trọ cứ gọi cho tôi' ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: An Bình

Tại buổi làm việc, ông Đào Công Thiên cho biết, mọi công việc liên quan đến kỳ thi sắp tới đã được các cấp, ngành của UBND tỉnh Khánh Hòa chuẩn bị chu đáo.
Năm nay Khánh Hòa là điểm thi vừa xét tốt nghiệp PTTH, vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ dành cho 21.162 thì sinh ở hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa.
Hiện đơn vị Trường ĐH Nha Trang đã chuẩn bị đủ 800 phòng thi; có gần 10.000 chỗ ở miễn phí, giá rẻ và hơn 14.300 suất ăn miễn phí đã được huy động để hỗ trợ thí sinh đến từ tỉnh Phú Yên và các huyện xa của tỉnh.
Hỗ trợ xe đưa đón đến điểm thi, hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí ăn, nghỉ trong những ngày thi. Phương châm của tỉnh là không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại…
“Nếu đến sáng 30-6, thí sinh nào chưa có phòng trọ, nơi ăn ở thì cần báo ngay cho giám thị phòng thi, hoặc Phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang để được bố trí kịp thời. Nếu không được nữa thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ giải quyết ngay” ông Thiên khẳng định.
Đồng chí Đào Công Thiên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Thi

Tuy nhiên, theo số liệu tại cuộc họp, hiện Khánh Hòa đã bố trí hơn 10.000 chỗ trọ cho thí sinh và người nhà. Trong khi đó số thí sinh đến Nha Trang dự thi là hơn 21.000 thí sinh, nếu tính mỗi thí sinh sẽ có một người đi kèm thì số người sẽ lân gần 50.000 người. Như vậy có thể thấy con số 10.000 phòng trọ không thể đáp ứng được nhu cầu trong kỳ thi sắp tới.

Chiều 26-6, một lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa thừa nhận đó đang là áp lực cho ban chỉ đạo kỳ thi tuyển THPT quốc gia tại Khánh Hòa. “Việc bố trí và tìm thêm chỗ trọ cho các thí sinh vẫn đang được tiếp tục. Nếu cần thiết sẽ bố trí cho thí sinh ở tại các hội trường, giải đường của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp”, vị lãnh đạo này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.