Thí sinh khá thoải mái sau buổi thi đánh giá năng lực

(PL)- ĐH Quốc gia Hà Nội ngày 30-5 tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh ĐH chính quy năm 2015.

Sau thời gian làm bài thi, nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá tốt. Các bạn cho biết để hoàn thành bài thi cần tốc độ và phân phối thời gian hợp lý. Ngoài ra có nhiều câu hỏi thí sinh cần vận dụng kiến thức tổng hợp mới làm được.

Thí sinh có tâm lý khá thoải mái rời phòng thi. Ảnh: HUY HÀ

Trao đổi với báo chí sau buổi thi về trục trặc với máy tính mà một số thí sinh gặp phải (như không đăng nhập được, mạng bị rớt…), ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết ĐH Quốc gia sử dụng hơn 7.200 máy tính gồm máy thi chính thức và dự phòng phục vụ cho học sinh thi. “Trong quá trình thi có một số máy thi phát sinh lỗi, bị treo nhưng cũng có lý do lỗi thuộc về thí sinh khi có bạn truy cập rồi lại thoát ra, hoặc đăng nhập quá sớm khi chưa có lệnh của giám thị. Nếu thời gian gặp trục trặc quá 10 phút thì chúng tôi sắp xếp để các em thi ca kế tiếp… Số máy tính bị trục trặc rất ít, hoàn toàn có thể kiểm soát được và không ảnh hưởng đến chất lượng của kỳ thi” - ông Sơn nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi này làm bài thi gồm 140 câu hỏi và có thể biết ngay điểm của mình trên máy tính… Chậm nhất là ngày 29-6, nhà trường sẽ công bố danh sách trúng tuyển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.