Thí sinh hồi hộp chờ điểm thi tốt nghiệp THPT

(PLO)-  Chọn phương thức xét tuyển Đại học bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh hồi hộp chờ công bố điểm thi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ GD&ĐT, điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 0 giờ ngày 24-7.

Càng gần biết điểm thi, Nguyễn Phương Trang học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM lại cảm thấy hồi hộp và có phần lo lắng dù bài làm của Trang khá ổn.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, Phương Trang dự thi tổ hợp khoa học xã hội (Sử, Địa, giáo dục công dân). “Tất cả những môn trên em ôn tập khá kỹ nên hy vọng điểm thi sẽ như mong đợi”, Trang nói.

Phương Trang đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp ba môn khối D01 (Toán, Văn, Anh) với việc đặt nguyện vọng 1 vào khoa du lịch, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. “Dù lo nhưng em sẽ không thức canh điểm thi. Bởi em muốn ngủ đủ giấc để chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi thứ”, Trang chia sẻ.

Trước đó, Trang đăng ký xét tuyển học bạ vào trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đủ điều kiện trúng tuyển vào trường và chỉ chờ tốt nghiệp là có thể nhập học nhưng Trang vẫn mong đậu vào trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Lo lắng cũng là tâm trạng của Huỳnh Bảo Trâm tại TP.HCM khi đợi điểm. “Trong suốt kỳ thi vừa qua, em đã cố gắng hết sức mình nên việc chờ đợi kết quả đối với em là vô cùng háo hức những không kém phần hồi hộp. Tuy nhiên em sẽ không thức canh điểm thi vì em nghĩ chuyện gì tới nó sẽ tới, hơn nữa thời điểm đó nhiều người truy cập mạng sẽ bị nghẽn”, Trâm nói.

Trâm dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên, em làm bài khá ổn. Trâm đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) vào khoa Quản trị luật, trường Đại học Luật TP.HCM. Năm trước khoa này lấy 25,25 điểm. “Kỳ thi vừa rồi, dò theo đáp án của Bộ GD&ĐT, em ước được hơn 24 điểm. Vì thế, em hơi hoang mang, sợ không đủ điểm đậu vào ngôi trường mình mơ ước”, Trâm chia sẻ thêm.

Trong khi đó, chị Trương Bích Ngọc, quận 1 có con gái vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp cho biết cả nhà đều đang mong chờ kết quả thi tốt nghiệp. Vì thế, tối nay cả nhà sẽ thức canh điểm cùng con gái.

Bằng phương thức xét tuyển học bạ, con gái chị Ngọc đã đủ điều kiện đậu vào khoa công nghệ đổi mới sáng tạo của trường Đại học Kinh tế TP.HCM và khoa marketing của trường Đại học Tôn Đức Thắng. “Tuy nhiên cháu vẫn muốn chờ kết quả tốt nghiệp để xét tuyển vì thế cả nhà tôn trọng quyết định và luôn ủng hộ cháu”, chị Ngọc nói thêm.

Tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT, con gái chị Ngọc dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên. Do đã ôn tập kỹ nên cháu làm bài khá ổn. “Cháu dùng tổ hợp A01 xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hy vọng cháu sẽ đạt được kết quả như mong đợi”, chị Ngọc bày tỏ.

Ngoài tra cứu trên hệ thống của Bộ và website Sở GD&ĐT các địa phương, thí sinh có thể truy cập vào phần mềm tra cứu của báo Pháp luật TP.HCM để xem điểm.

Phụ huynh, thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7.

Năm 2022, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 860.000 thí sinh thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa xét tuyển đại học. Sau khi kết quả thi được công bố, thí sinh muốn phúc khảo cần nộp đơn xin phúc khảo từ khi biết điểm đến hết ngày 3-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.