Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng khi có kết quả thi

 (PLO)- Đó là một trong những điểm mới nằm trong quy chế tuyển sinh năm 2017, được bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, chia sẻ tại ngày hội tư vấn tuyển sinh, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 26-2, tại Hà Nội.

Bà Phụng cho biết một trong những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay là các thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển ngay từ khi đăng ký dự thi. Như vậy các em sẽ chọn được mục tiêu phấn đấu, được đăng ký nhiều nguyện vọng và các em có thể trúng một trong những nguyện vọng cao nhất mà mình đã xếp theo thứ tự ưu tiên.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Đại học.

Điểm mới đáng lưu ý, các em được điều chỉnh nguyện vọng để sát hơn với kết quả thi sau khi đã có kết quả thi… Vì vậy khả năng trúng tuyển của các em cao hơn, khả năng lựa chọn ngành nghề đúng với sở trường của mình sẽ tốt hơn.

“Một điểm mới nữa là tất cả các trường phải xây dựng đề án tuyển sinh để cung cấp thông tin cho các em. Và một trong các nội dung của đề án này là thông tin tỉ lệ việc làm của hai năm trước cho đến giờ là bao nhiêu. Đó sẽ là thông tin tham khảo hữu ích, để các em lựa chọn được trường phù hợp, sau này ra trường có cơ hội làm việc cao”, bà Phụng nói. 

Khi được hỏi năm nay các thí sinh được chọn nhiều nguyện vọng thì có khó khăn gì cho các trường, bà Phụng cho biết: “Học sinh được chọn nhiều nguyện vọng để tạo điều kiện cho các em lựa chọn được ngành nghề phù hợp với sở trường của mình. Khi trúng tuyển, các em chỉ trúng một nguyện vọng cao nhất trong thứ tự ưu tiên và phù hợp với điểm thi của các em. Như vậy, với các trường thì tỉ lệ ảo cũng không nhiều, cho nên các trường cần phán đoán khả năng tuyển được để xác định điểm trúng tuyển phù hợp với chất lượng và tỉ lệ trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh tính theo năng lực đơn vị. Điều này phía Bộ sẽ phối hợp với các trường vừa là hỗ trợ, vừa là quản lý chỉ tiêu tuyển sinh để đảm bảo chất lượng” - bà Phụng nhấn mạnh.

Các em học sinh ngồi chờ vào tư vấn trong ngày hội tuyển sinh.

Nói về quy chế mới của Bộ GD&ĐT khi bắt buộc các trường phải thông tin tỉ lệ sinh viên của trường có việc làm sau khi tốt nghiệp, PGS-TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ địa chất, Hà Nội, cho biết: Quy chế này rất thiết thực với các trường và các thí sinh dự thi. Theo ông Nam, Trường ĐH Mỏ có nhiều ngành nghề thiết thực với sự phát triển nền công nghiệp đất nước, theo đó tỉ lệ sinh viên của trường có việc làm khi ra trường rất cao, khoảng 70%-80%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.