Thí sinh dự thi THPT nộp phí dự thi là 35.000 đồng/môn

(PLO)- Thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ phải nộp mức phí dự thi là 35.000 đồng/môn.

Vừa qua, Sở GD&ĐT TP Hà Nội có Công văn số 1685/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, phân phối phí dự thi THPT quốc gia năm 2016 gửi Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các trung tâm GDTX và hiệu trưởng các trường hiệp quản.

Theo đó, thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia với mục đích sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học sẽ phải nộp mức phí dự thi là 35.000 đồng/môn.

Thí sinh sẽ phải nộp phí dự thi theo quy định cụ thể như sau: Đối với thí sinh tự do đã tốt nghiệp sẽ nộp phí dự thi tại phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nơi thí sinh cư trú.

Với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp (đã từng học hết chương trình THPT 2014 -2015 trở về trước nhưng chưa có bằng tốt nghiệp) sẽ nộp phí dự thi tại các trường phổ thông trên địa bàn quận, huyện, thị xã nơi cư trú (theo xác nhận về cư trú của UBND cấp xã, phường) hoặc tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh học lớp 12.

Đối với thí sinh đang học lớp 12 năm học 2015-2016 sẽ nộp phí tại cơ sở giáo dục nơi thí sinh đang học lớp 12. Lưu ý, không được nộp tại cơ sở giáo dục khác.

Khi thu phí, các đơn vị thu phí phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu phí theo quy định của Bộ Tài chính. Biên lai nhận tại cơ quan thuế tại địa phương nơi đơn vị đóng trụ sở và được quản lý theo chế độ quản lý biên lai thu phí do Bộ Tài chính quy định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trên địa bàn nghiêm túc thực hiện đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.