Thí sinh đổ xô chọn bài thi Khoa học xã hội

(PLO)- Trong hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ, có hơn 546.000 thí sinh chọn thi bài Khoa học xã hội, chiếm hơn 53%.

Hết ngày 16-5, thí sinh trên cả nước đã hoàn tất đợt đăng kí thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ năm 2021. Riêng thí sinh chỉ đăng kí thi tốt nghiệp lẫn xét tuyển bằng phiếu đã kết thúc từ ngày 11-5.

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, sau gần 20 ngày đã ghi nhận hơn 1,02 triệu thí sinh đăng kí dự thi.

Trong đó, số thí sinh đăng ký thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là hơn 222.500 em, chiếm gần 22%. Số thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa tham gia xét tuyển vào đại học, cao đẳng là hơn 763.000 em, chiếm gần 75%. Số thí sinh chỉ xét tuyển vào ĐH, cao đẳng ngành giáo dục mầm non là gần 36.000 em, chiếm tỉ lệ 3,5%.

Đáng chú ý, năm nay tổng số bài thi Khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học) là 346,399 (chiếm 33,92%). Trong khi đó, tổng số bài thi Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) lên đến 546.041 bài (chiếm53,46%).

Thí sinh trao đổi bài sau giờ thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2020. Ảnh: PA

Riêng về xét tuyển ĐH-CĐ, hệ thống ghi nhận 3,8 triệu nguyện vọng thí sinh đăng ký. Trung bình thí sinh đăng kí năm nguyện vọng xét tuyển.

Trong đó, số lượng nguyện vọng một gần 792.000, nguyện vọng hai là 690.551, nguyện vọng ba có 579.968, nguyện vọng bốn là 455.949, nguyện vọng năm có 350.231. Số nguyện vọng còn lại là 952.761.

Theo kế hoạch của GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8-7.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải dự thi bốn bài, gồm ba bài độc lập bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp, được chọn một trong hai bài là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Riêng thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi ba bài, gồm hai bài độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi tổ hợp tự chọn.

Sau khi có kết quả kỳ thi, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, cao đẳng ngành giáo dục mầm non tối đa ba lần trong thời gian quy định của Bộ GD&ĐT, dự kiến từ ngày 7-8 đến 17 giờ ngày 17-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.