Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế B1 trở lên được miễn thi

(PLO) – Tại hội thảo chuyên đề do Bộ GD – ĐT tổ chức tại Đà Lạt ngày 10-12, Bộ GD- ĐT đã thông tin những vấn đề liên quan tới đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng đã thông tin về những điểm mới nhất liên quan tới tổ chức kì thi THPT quốc gia. Theo đó, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế B1 trở lên sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ để xét tốt nghiệp THPT và đạt điểm 10.
Với những thí sinh không thi ngoại ngữ, để xét tốt nghiệp, thí sinh sẽ có 2 môn thi bắt buộc và 2 môn thi tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.
Về đề thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, sẽ tập trung vào đánh giá kiến thức, không gây căng thẳng cho cách dạy và học thi. Theo ông Nghĩa, cấu trúc đề thi trong kỳ thi quốc gia tương tự như đề thi trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bao gồm những câu hỏi yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ năng cơ bản để xét tốt nghiệp và phần nâng cao (xét tuyển ĐH-CĐ). Nhưng đề thi sẽ tăng cường các câu hỏi mở, hạn chế các câu hỏi máy móc, thay thế vào đó là các câu hỏi yêu cầu vận dụng kiến thức, liên hệ thực tế (đối với các môn Khoa học xã hội) và tăng cường các câu hỏi yêu cầu thực nghiệm (đối với các môn Khoa học tự nhiên).
Năm nay, trong số 428 trường ĐH,CĐ đăng kí tuyển sinh, có 235 trường sử dụng kết quả kì thi quốc gia THPT để xét tuyển. Riêng hai Trường ĐH Luật TP.HCM và Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ thêm phần phỏng vấn kết quả trúng tuyển dựa trên 85% điểm thi và 15% điểm phỏng vấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.