Thí sinh có 12 ngày đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2025

(PLO)- Theo Bộ GD&ĐT, thời gian để thí sinh chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học dự kiến từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Bộ GD&ĐT đã công bố kế hoạch, lịch trình công tác tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2025.

Đây là năm có 7 thay đổi lớn trong công tác tuyển sinh ĐH-CĐ nhằm đảm bảo quyền lợi và công bằng cho thí sinh trong xét tuyển.

Cụ thể, sẽ không còn xét tuyển sớm; các cơ sở đào tạo nếu xét học bạ phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 để xét tuyển; công khai quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức; không giới hạn số tổ hợp xét tuyển; sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp để quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong xét tuyển; tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét; thí sinh trúng tuyển thẳng phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống và xác nhận nhập học

Thời gian xét tuyển đại học 2025
Thí sinh tìm hiểu thông tin xét tuyển vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Ảnh: NT

Về lộ trình tuyển sinh dự kiến, Bộ GD&ĐT cũng thông tin kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở đào tạo được bắt đầu vào giữa tháng 5. Thí sinh sẽ có thời gian đăng ký thử nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống trước 15-7.

Sau đó, thí sinh bắt đầu chính thức đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, dự kiến từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7.

Từ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đại học trực tuyến.

Công tác tổ chức xét tuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 13-8 đến 17 giờ ngày 20-8, thời gian này các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển, tổ chức xét tuyển đại học.

Từ 17 giờ ngày 20-8 đến trước 17 giờ ngày 22-8 là thời gian các cơ sở đào tạo chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Trước 17 giờ ngày 30-8, thí sinh phải hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2025, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện các đợt xét tuyển bổ sung.

Đối với các cơ sở đào tạo có tổ chức các kỳ thi độc lập để xét tuyển (như đánh giá năng lực, đánh giá tư duy…), Bộ GD&ĐT yêu cầu phải thực hiện đúng các quy định của Bộ về tổ chức kỳ thi, đồng thời nên tổ chức thi theo hướng hợp tác, phối hợp để tổ chức kỳ thi độc lập (nếu có), công nhận kết quả thi của nhau.

Kết quả thi kỳ thi độc lập phải được công bố phổ điểm chi tiết và tải dữ liệu kết quả lên hệ thống để thực hiện xử lý xét tuyển.

Bộ cũng yêu cầu cơ sở đào tạo nào có sử dụng kết quả kỳ thi độc lập để xét tuyển phải thống nhất sử dụng chung mã môn thi do đơn vị tổ chức kỳ thi cung cấp để xét tuyển và báo cáo trên hệ thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.