Thí sinh chính thức bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học

(PLO)- Thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học chỉ diễn ra trong một đợt, kéo dài từ ngày 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 18-7, Bộ GD&ĐT chính thức mở cổng trực tuyến để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và xét tuyển cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Thời gian đăng ký chỉ trong một đợt, kéo dài từ ngày 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

Theo đó, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống trang web thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.

Việc đăng ký này áp dụng cho những thí sinh muốn xét tuyển vào đại học, hoặc xét tuyển cao đẳng ngành giáo dục mầm non bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 hoặc đã trúng tuyển sớm bằng các phương thức xét tuyển sớm ở các cơ sở đào tạo (như xét học bạ, ưu tiên xét tuyển, chứng chỉ quốc tế, xét điểm thi đánh giá năng lực…).

Xét tuyển đại học
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM vừa qua. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Trong thời gian quy định, khi đăng ký, thí sinh không bị giới hạn số lần và số nguyện vọng. Thứ tự nguyện vọng được xếp từ một đến hết, trong đó, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất và ưu tiên trúng tuyển nhất.

Sau đó, hệ thống sẽ thực hiện lọc ảo và trả về kết quả trúng tuyển chính thức vào trước 17 giờ ngày 19-8. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Cũng trong thời gian này, Bộ GD&ĐT lưu ý với những thí sinh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ xét tuyển thẳng về các cơ sở giáo dục đại học; cao đẳng giáo dục mầm non.

Nếu thí sinh đã có kết quả trúng tuyển sớm cần xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 31-7. Tuy nhiên, khi thí sinh đã xác nhận nhập học sẽ không được tiếp tục đăng ký xét tuyển trên hệ thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.