Thí sinh bất ngờ vì bị kiểm tra... nhãn dán chai nước suối

(PLO)- Trước giờ làm bài thi tổ hợp Lý-Hóa-Sinh, nhiều thí sinh mang theo chai nước suối có nhãn dán đều bị kiểm tra ngay tại cổng trường.

Sáng nay, 26-6, các thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 kỳ thi THPT quốc gia 2019 với các môn thi tổ hợp Lý-Hóa-Sinh. Tại điểm thi trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), nhiều thí sinh mang theo chai nước đều bị giữ lại cổng điểm thi để kiểm tra, bóc bỏ nhãn dán mới được mang vào phòng thi.

Thí sinh bất ngờ vì bị kiểm tra... nhãn dán chai nước suối ảnh 1
Thí sinh mang theo chai nước suối đều bị kiểm tra, xé bỏ nhãn dán mới được mang vào điểm thi. Ảnh: An Hiền

Trao đổi với PLO, cô Vũ Việt Nga, trưởng điểm thi THCS-THPT Lương Thế Vinh cho biết, việc kiểm tra nhãn dán chai nước để tránh tình trạng gian lận thi cử có thể xảy ra. Hoạt động này sẽ được các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ làm tại ngay cổng trường, trước khi thí sinh bước vào phòng thi.

Thí sinh bất ngờ vì bị kiểm tra... nhãn dán chai nước suối ảnh 2
Mục đích của việc làm này để tránh tình trạng gian lận thi cử trong kỳ thi năm nay.

Cũng theo cô Nga, điểm thi THCS-THPT Lương Thế Vinh có tất cả 10 phòng thi, theo danh sách mỗi phòng sẽ có 24 thí sinh.

"Trong buổi thi hôm qua không có thí sinh nào vì phạm quy chế, có bốn thí sinh vắng mặt, trong đó hai thí sinh bị ốm, hai thí sinh vắng không có lý do", cô Nga cho biết.

Thí sinh bất ngờ vì bị kiểm tra... nhãn dán chai nước suối ảnh 3
Một thí sinh mang theo bốn chiếc máy tính vào phòng thi để tránh xảy ra bất trắc trong quá trình làm bài. Những chiếc máy tính này đều thuộc loại đủ điều kiện được mang vào phòng thi. Ảnh: Toàn Vũ

Trong buổi thi sáng nay, 26-6, ghi nhận một số thí sinh đến sát giờ bóc đề thi. Đặc biệt, có trường hợp thí sinh mang theo đến bốn chiếc máy tính vào phòng thi để làm bài. Cả bốn chiếc máy tính này đều thuộc loại đủ điều kiện mang vào phòng thi nên thí sinh được sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.