Thí sinh bắt đầu thực hành đăng ký xét tuyển đại học năm 2024

(PLO)- Sau 10-7, toàn bộ thông tin thực hành đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức từ 18-7 đến 30-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 6-7, Hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu mở để thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục mầm non năm 2024.

Thời gian thực hành đăng ký kéo dài từ ngày 6-7 đến ngày 10-7.

Theo đó, trong khoảng thời gian mở cổng này, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp để đăng nhập vào hệ thống trang web thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để thực hành đăng ký xét tuyển.

Việc thực hành này theo đúng quy trình quy định (trừ bước nộp lệ phí xét tuyển), nhằm giúp thí sinh làm quen các bước đăng ký và hạn chế sai sót khi đăng ký xét tuyển chính thức.

Sau ngày 10-7, toàn bộ thông tin thực hành của thí sinh đã đăng ký xét tuyển trên hệ thống sẽ bị xóa để chuẩn bị cho đợt đăng ký xét tuyển chính thức từ ngày 18-7 đến 17 giờ ngày 30-7.

đăng ký xét tuyển đại học năm 2024
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại TP.HCM. Ảnh: P.A

Được biết, theo quy định năm 2024 của Bộ GD&ĐT, tất cả thí sinh muốn xét tuyển đại học; xét tuyển cao đẳng ngành Giáo dục mầm non theo điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc đã trúng tuyển sớm tại các cơ sở đào tạo đại học (xét học bạ, sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, chứng chỉ ngoại ngữ…).

Trong thời gian quy định chính thức, thí sinh đăng ký xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần và số lượng nguyện vọng. Thứ tự nguyện vọng được xếp từ 1 đến hết, trong đó, nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất và ưu tiên trúng tuyển nhất.

Sau đó, hệ thống sẽ thực hiện lọc ảo và trả về kết quả trúng tuyển chính thức vào trước 17 giờ ngày 19-8. Mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.