Thi lớp 10 tại TP.HCM: Những vật dụng được và cấm mang vào phòng thi

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM quy định rõ những vật dụng thí sinh được và không được mang vào phòng thi lớp 10, thí sinh cần ghi nhớ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Điều 17 của quy chế tổ chức kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2026-2027, quy định rõ nội dung trên. Cụ thể:

- Những vật dụng được mang vào phòng thi gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

thi lớp 10
Học sinh Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp được giáo viên chủ nhiệm tặng một sơ mi để đựng những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

- Các vật dụng, tài liệu học sinh không được mang vào phòng thi gồm giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài; bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và bảng tính tan; tập bản đồ lịch sử và địa lý lớp 9.

Trường hợp thí sinh mang các vật dụng, thiết bị khác vào phòng thi thì phải báo cáo với hiệu trưởng của trường nơi học sinh đang học lớp 9 để xin ý kiến Sở GD&ĐT (thông qua phòng quản lý chất lượng) trước khi thi hoặc với giám thị trong buổi làm thủ tục dự thi để xin ý kiến ban lãnh đạo điểm thi trước khi vào phòng thi.

Ảnh chụp Màn hình 2026-05-29 lúc 13.33.16.jpg
Chi tiết lịch thi lớp 10 tại TP.HCM

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra vào ngày 1 và 2-6. Trước đó, sáng 31-5, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi lớp 10.

Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc Văn, Toán, Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký loại hình chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm môn chuyên/tích hợp vào chiều ngày 2-6.

Kỳ thi năm nay có hơn 151.000 thí sinh dự thi. Chỉ tiêu vào lớp 10 là 118.000, tỉ lệ đậu công lập khoảng 78%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.