Thi lớp 10 tại TP.HCM: Ngôi trường thuộc top đầu dự kiến tăng chỉ tiêu

(PLO)- Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP.HCM dự kiến tuyển 16 lớp với 700 học sinh cho năm học 2026-2027, tăng 1 lớp so với năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm học 2026-2027, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, phường Thủ Đức, dự kiến tuyển 700 học sinh, tương đương 16 lớp, tăng một lớp so với năm ngoái. Trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp thường.

Đây là ngôi trường đầu tiên tại TP.HCM dự kiến chỉ tiêu vào lớp 10 công lập.

chỉ tiêu
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân tại lễ sơ kết học kỳ I. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Ngoài các môn học bắt buộc, trường có đầy đủ các môn lựa chọn gồm lý, hóa, sinh, địa, tin học, giáo dục kinh tế pháp luật, âm nhạc, mỹ thuật, công nghệ. Học sinh có thể chọn ngoại ngữ hai là tiếng Nhật, Trung hoặc Hàn.

Trường có 52 phòng học, trang bị máy lạnh, projector, 3 phòng thí nghiệm, STEM, 4 phòng máy tính. Trường có nhà thi đấu đa năng, vườn học nghề và 32 câu lạc bộ.

chi-tieu-1.jpg
Các tổ hợp môn lớp 10 của trường. Ảnh chụp màn hình

Trường THPT Nguyễn Hữu Huân là một trong những ngôi trường có điểm chuẩn cao nhất TP, thuộc top 3 dẫn đầu về điểm chuẩn lớp 10 ở TP.HCM năm 2025 với 23,5/30 điểm. Thí sinh phải đạt trung bình gần 8 điểm mỗi môn mới đỗ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM năm 2026 dự kiến vào cuối tháng 5, sớm hơn một tuần so với mọi năm.

Học sinh sẽ thi ba môn toán, văn, ngoại ngữ (chủ yếu tiếng Anh) để lấy điểm xét tuyển vào THPT công lập.

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm bài môn chuyên tương ứng.

Ở khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, các trường có thể xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Năm học 2025-2026, TP.HCM có gần 172.000 học sinh lớp 9. Bậc THPT có 170 trường công lập, trong đó 4 trường chuyên trực thuộc Sở là Trường THPT Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.