Thi đố pháp luật: Gặp ‘chai nước có gián’ phải hành xử sao?

(PL)- Khi gặp “chai nước có gián”, các bên liên quan sẽ hành xử thế nào? Tình huống pháp lý này sẽ được thể hiện thông qua tiểu phẩm do hai nghệ sĩ Xuân Hương, Tiểu Bảo Quốc và hai diễn viên Chánh Thuận, Lê Khâm biểu diễn.

Đây sẽ là nền cho những câu hỏi trong cuộc thi đố pháp luật do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức vào sáng nay (9-1) tại hội trường Trường ĐH Luật TP.HCM (Cơ sở 2, 123 quốc lộ 13, Bình Triệu, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Tình huống pháp lý “giả tưởng” nhưng lại rất đời thực này xuất phát từ vụ án liên quan đến chai nước ngọt bị xem là có ruồi mà TAND tỉnh Tiền Giang đã xét xử sơ thẩm vốn gây ra nhiều tranh cãi. Bên cạnh nhiều ý kiến cho là bị cáo đã phạm tội cưỡng đoạt tài sản thì cũng có một số ý kiến không đồng ý với kết quả xét xử của tòa án cấp sơ thẩm.

Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức cuộc thi đố pháp luật với chủ đề xử lý tình huống “chai nước có gián” nhằm phổ biến pháp luật, trong đó có Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.

Nghệ sĩ Xuân Hương, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, diễn viên Chánh Thuận, diễn viên Lê Khâm

Qua đó, người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp có thể rút ra cách ứng xử của mình nhằm tránh được những hậu quả pháp lý và các tổn thất phát sinh.

Cuộc thi hứa hẹn đem đến những góc nhìn, những phân tích, biện giải giúp mọi người biết cách xử lý đúng khi gặp những trường hợp tương tự. Mời bạn đọc đón xem.

- 8 giờ sáng nay (9-1), tại hội trường Trường ĐH Luật TP.HCM (Cơ sở 2, 123 quốc lộ 13, Bình Triệu, quận Thủ Đức, TP.HCM)

- Ba đội thi đến từ ĐH Luật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM sẽ chứng tỏ khả năng vận dụng pháp luật của mình như thế nào trước tình huống “chai nước có gián”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.