Thêm yêu Tết Việt với 'Tết này con đã lớn khôn'

(PLO)- Dự án "Tết này con đã lớn khôn' giúp học sinh trưởng thành hơn, hiểu thêm ý nghĩa của những ngày Tết là sự sum vầy, đoàn tụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-2, Lớp 11B1, Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Nghệ An tổ chức buổi báo cáo tổng kết dự án Tết này con đã lớn khôn.

Trước kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, cô Nguyễn Thị Hà, giáo viên chủ nhiệm đã giao cho học sinh một bài tập Tết đặc biệt.

Mỗi em sẽ dựng một video ngắn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của mình trong những ngày Tết và nộp lại sản phẩm vào ngày đầu tiên tới trường.

Tết này con đã lớn khôn
Nữ sinh phụ mẹ lau dọn bàn ghế để đón Tết. Ảnh: CẮT TỪ VIDEO

Con đã trưởng thành hơn

Tổng kết dự án, cô Hà nhận được 40 video do học sinh thực hiện. Đó là clip các em giúp bố mẹ dọn nhà đón Tết, tảo mộ, đi chợ Tết, gói bánh chưng, cắm hoa, trang trí cành đào, bày mâm ngũ quả...

Cạnh đó, còn có những clip các em cùng người thân xem bắn pháo hoa, sum vầy bên mâm cỗ Tết, khai bút đầu năm, chúc Tết, lì xì,... Tất cả những điều ấy khiến cô và trò như được sống lại không khí tưng bừng, náo nức của ngày Tết cổ truyền vừa qua.

Con đã trưởng thành hơn là cảm nhận chung của tất cả học sinh sau khi thực hiện dự án này.

“Em thấy mình trưởng thành hơn không chỉ trong suy nghĩ mà còn trong hành động. Tết đến bên cô gái tuổi 16 không còn đơn giản là những ngày rong chơi, mà là sự tất bật, cần mẫn, chăm chút để chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên gói bánh chưng, lần đầu tiên đi tảo mộ và là lần đầu tiên thay mẹ đi mua kẹo Tết cho gia đình ...Tất cả đều là những trải nghiệm đáng nhớ và cũng rất đáng yêu" - Trần Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 11B1 tâm sự.

Tết này con đã lớn khôn - 1
Một nữ sinh phụ mẹ bán quần áo dịp Tết. Ảnh: CẮT TỪ VIDEO

Còn em Thái Thị Khánh Ly chia sẻ Tết này con đã lớn khôn giúp em cảm thấy dọn nhà đâu đáng ghét như mình nghĩ. Cùng mọi người dọn dẹp rồi nhìn ngắm thành quả ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng khiến em thấy rất vui.

Em Vũ Nguyễn Hương Ly thì nhận ship hàng giúp mẹ dịp Tết. Việc này giúp em học hỏi thêm kĩ năng giao tiếp, quan sát.

Với Lưu Thanh Loan, dự án khiến em thấy Tết là dịp ý nghĩa nhất trong năm vì là những ngày gia đình đoàn viên, sum họp.

tet-nay-con-da-lon-khon.jpg-2.jpg
Cô Nguyễn Thị Hà cùng học trò tại buổi tổng kết dự án Tết này con đã lớn khôn. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Hơn nữa, dự án đã giúp các em học được cách cắt ghép, chỉnh sửa và xây dựng video hoàn chỉnh: "Việc dàn dựng video cho dự án đã giúp một đứa mù công nghệ như em được lên một tầm cao mới..."- Cẩm Tiên cho biết.

Giáo dục kĩ năng sống từ cuộc sống thường ngày

Cô Hà cho biết đã ấp ủ ý tưởng dự án từ lâu song chưa thực hiện được. Từ năm học 2022-2023, khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh có thêm cơ hội được rèn luyện thêm nhiều kĩ năng, đặc biệt là công nghệ thông tin, chỉnh sửa và dàn dựng video.

tet-nay-con-da-lon-khon.jpg-1.jpg
Phần thưởng của dự án là một giấy khen cùng với phong bao lì xì lấy hên đầu năm của cô giáo Nguyễn Thị Hà. Ảnh: NGUYỄN HÀ

"Tết 2024, tôi triển khai dự án với mong muốn các em có cơ hội sống chậm lại để quan sát, lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp của ngày Tết cổ truyền, đồng thời tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống.

Sản phẩm của dự án một lần nữa khẳng định các em có sự sáng tạo, biết học hỏi và quan tâm lẫn nhau. Dự án nhỏ đã gắn kết mọi người trong bầu không khí thấu hiểu, yêu thương” - cô Hà nhấn mạnh.

Tại buổi tổng kết dự án, cô Hà đã trao một giải nhất, hai giải nhì, 16 giải 3, còn lại giải khuyến khích. Phần thưởng là giấy khen và những bao lì xì mệnh giá 50.000 đồng, 20.000 đồng và 10.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.