Thêm nhiều trường thay đổi tuyển sinh 2014

(PL)- Chiều 22-1, TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết:

“Vừa qua, trường có thông báo năm 2014 chỉ tuyển sinh khối A ngành kỹ thuật dệt may, kỹ thuật vật liệu và nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học. Tuy nhiên, hội đồng tuyển sinh vừa họp và quyết định chỉ có nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học tuyển khối A, còn các ngành/nhóm ngành còn lại vẫn tuyển cả hai khối A và A1 như mọi năm, riêng ngành kiến trúc tuyển khối V”.

Ông Thông cũng cho biết khi đăng ký dự thi vào trường, thí sinh được đăng ký thêm một nguyện vọng chuyển ngành (vào các ngành ĐH dự kiến còn chỉ tiêu sau nguyện vọng 1) và một nguyện vọng vào hệ CĐ trong ngày 3-7 tại phòng thi (danh mục các nhóm ngành/ngành được đăng ký được in trên mặt sau giấy báo dự thi). Các ngành/nhóm ngành tuyển hai khối A và A1 sẽ có chung một điểm trúng tuyển, một số ngành tuyển theo nhóm ngành sinh viên được phân ngành/chuyên ngành vào năm thứ hai.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh các khối A, A1 và D1 nhưng chỉ tổ chức thi tuyển khối A, A1 còn khối D1 không tổ chức thi. Thí sinh thi khối D1 sẽ đăng ký dự thi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Sài Gòn giảm mạnh chỉ tiêu so với 3.900 của năm trước. Năm nay trường chỉ tuyển 3.000 chỉ tiêu, trong đó ĐH là 2.500 (giảm 300) và CĐ là 500 (giảm 600). Các ngành ĐH giảm hơn một nửa chỉ tiêu là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, Việt Nam học, khoa học môi trường…; còn các ngành CĐ sư phạm đều giảm chỉ còn 20 chỉ tiêu mỗi ngành, riêng hai ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học giảm còn 60 chỉ tiêu so với 150 của năm trước. Ngoài ra, trường bổ sung khối thi cho một số ngành. Theo đó, ngành ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh thêm khối A1 bên cạnh khối D1; ngành giáo dục tiểu học thêm khối C bên cạnh các khối A, A1, D1.

Q.DŨNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.