Thêm nhiều trường ĐH ở TP.HCM công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm

(PLO)- Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đều lưu ý thí sinh cần thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, từ ngày 22-7 tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Mở TP.HCM vừa công bố kết quả đợt xét tuyển học bạ hệ đại học chính quy 2022.

Kết quả như sau:

Tương tự, Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng vừa công bố mức điểm sơ tuyển các chương trình đào tạo đại học chính quy đợt 5-2022 đối với các phương thức xét tuyển học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong đó, với phương thức xét điểm học bạ THPT, ngành Y khoa là 8.3, Dược – Giáo dục mầm non là 8.0. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học là 6.5. Các ngành còn lại là 6.0.

Với phương thức xét kết quả bài thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, ngành Y khoa là 650, Dược học và Giáo dục mầm non là 570, các ngành còn lại là 550, theo thang điểm 1.200.

Còn theo điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ngành Y khoa là 85, các ngành còn lại là 70.

Trường cũng lưu ý, riêng các ngành thuộc khối ngành sức khỏe và ngành Giáo dục mầm non áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT. Đặc biệt, ở các ngành có tổ hợp môn năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức hoặc nộp kết quả thi từ trường đại học khác để hoàn tất thủ tục xét tuyển.

Ngoài ra, trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 6 đến hết ngày 18-7, theo điều kiện điểm nhận hồ sơ và trường đưa ra.

Trường ĐH Văn Lang cũng vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sinh sớm năm 2022 theo phương thức xét điểm học bạ của 61 ngành. Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đều lưu ý thí sinh cần thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, thời gian bắt đầu từ 22-7 đến 20-8. Nếu muốn nhập học ngành nào đã đủ điểm chuẩn ở các trường, thí sinh cần đặt ngành đó ở nguyện vọng 1 trên hệ thống tuyển sinh chung.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.