Thêm nhiều 'bà đỡ' cho khởi nghiệp công nghệ IoT

(PLO)- Diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10-2017, cuộc thi IoT Startup 2017 dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ liên quan đến Internet of Things (IoT).

Ngày 25-3, Vườn ươm doanh nghiệp Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP-IC) đã tổ chức buổi họp báo công bố cuộc thi IoT Startup 2017.

IoT là sự hội tụ giữa công nghệ không dây, vi mạch điện tử và Internet. Đây là viễn cảnh các đồ vật, thiết bị kết nối với nhau nhằm mang đến sự thuận tiện trong cuộc sống cho con người. Theo ông Lê Thành Nguyên, Giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp Khu công nghệ cao, Việt Nam có nhiều lợi thế khi triển khai IoT. Những năm gần đây, IoT đang thâm nhập vào Việt Nam với tốc độ nhanh.

Tác động của IoT đa dạng trên mọi lĩnh vực như quản lý hạ tầng, y tế, xây dựng và tự động hóa, giao thông… Trên thế giới IoT đang tiến sâu vào các ngành công nghệ chủ đạo, mang đến cơ hội chuyển đổi chiến lược kinh doanh cho các công ty.

Theo ông Nguyên, đã có sẵn hạ tầng viễn thông tốt, được kết nối 3G và sắp tới là 4G. Các công ty tích hợp hệ thống cũng rất mạnh, họ rất thành công ở thị trường nước ngoài nên sẽ có nhiều kinh nghiệm khi triển khai ở Việt Nam. 

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), trao đổi với báo chí về cuộc thi sáng 25-3.

Người dân Việt Nam cũng thích ứng khá nhanh với công nghệ. Hiện tỉ lệ người dùng smartphone và có kết nối Internet chiếm 40% dân số. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp cũng như cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Viện Nghiên cứu McKinsey Global Institute dự báo đến năm 2025 tác động của IoT lên nền kinh tế toàn cầu đạt mức 6.200 tỉ USD. Đây là cơ hội lớn cho các nhà khởi nghiệp IoT trong tương lai.

Trước đó, cuộc thi IoT Startup 2016 đã thu hút hơn 70 dự án chất lượng tham gia. Ban tổ chức cho biết các dự án giành giải năm ngoái đã đạt kết quả tốt, như Đèn đường thông minh S3 triển khai thành công giải pháp tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Dự án Khu đô thị ở TP.HCM và khóa cửa thông minh GLock cũng đã thương mại hóa và được thị trường đón nhận.

Ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP), cho biết ngoài tổng giải thưởng là 100 triệu đồng, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao sẽ chọn ra 3-5 dự án được đánh giá tốt nhất để tiếp tục hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm sau khi kết thúc cuộc thi. Ngoài ra, với những sản phẩm, những ý tưởng có tiềm năng phát triển, thương mại hóa, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tư vấn kỹ thuật và tài trợ kinh phí để phát triển thành các sản phẩm thương mại hóa thành công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.