Lý do doanh nghiêp trẻ khởi nghiệp ngắc ngoải

(PLO)- Thiếu tự tin hay quá tự tin đều dẫn đến thất bại khi khởi nghiệp.

Tại Diễn đàn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) và Khởi nghiệp do Hội DN HVNCL phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức ngày 2-3, ông Trần Anh Tuấn, giám đốc điều hành The PathFinder đánh giá tình trạng “ngắc ngoải” của các doanh nghiệp là do “sức khoẻ” của thương hiệu Việt Nam đang yếu dần.

Theo ông Tuấn, nguồn lực của DN có giới hạn đã không theo kịp xu hướng. Những hạn chế về hệ thống quy trình và công cụ, chiến lược maketting theo lối mòn cũng gây nhiều khó khăn cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Người trẻ làm khởi nghiệp vấp phải là chạy theo phong trào

ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc công ty Vinamit cho rằng các doanh nghiệp trẻ phải khai thác được sở trường, thế mạnh của mình. Hiện nay, vấn đề những người trẻ hay vấp phải là chạy theo phong trào mà không xem xét xem điều kiện, môi trường có phù hợp hay không.

Ông Lê Minh Hoan, Bí thư tỉnh uỷ Đồng Tháp cho biết, lãnh đạo tỉnh định hướng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp phải đi lên từ các sản phẩm mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đồng Tháp có câu lạc bộ DN dẫn đầu, câu lạc bộ này tiếp nhận những dự án khởi nghiệp của các bạn trẻ, tư vấn, thẩm định để các ý tưởng khởi nghiệp được thương mại hoá đưa ra thị trường

Theo ông Hoan, cơ quan nhà nước không thể đủ sức thẩm định về công nghệ, kỹ thuật, thị trường của các dự án khởi nghiệp mà phải thông qua các doanh nghiệp đã thành công mới có thể làm được.

Liên quan đến hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, Bộ đang có những sửa đổi lớn về chính sách. Đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ được quan tâm vì đây là khu vực chiếm số lượng lớn về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, đây sẽ là yêu tố để Bộ có những tính toán cụ thể trong việc điều chỉnh chính sách trong thời gian tới.

Cùng quan điểm trên bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền toàn cầu cũng đề nghị nhà nước cần có sự chuẩn bị cho việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp trẻ ở các ngành nghề vốn là thế mạnh của Việt Nam để việc khởi nghiệp của các doanh nghiệp không chỉ làm giàu cho mỗi cá nhân mà còn làm giàu cho quốc gia.

“Để khởi nghiệp thành công thì các mục tiêu đặt ra phải thưc tế phải phù hợp với nhu cầu và xu hướng của thị trường, thiếu tự tin hay quá tự tin cũng đều có thể dẫn đến thất bại trong khởi nghiệp” ông Viên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.