Thêm một thí sinh đạt 25,5 điểm vẫn bị loại

(PL)- Ngày 1-9, em Trần Văn Sâm, thí sinh đạt 26,5 điểm nhưng rớt đại học, cho biết lẽ ra em đã có mặt tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ để nhận giấy báo nhập học nhưng do đường sá xa xôi nên em đã nhờ một người bạn ở Cần Thơ nhận giúp và chuyển phát nhanh về Bình Thuận.

Sâm tâm sự em và gia đình vô cùng biết ơn báo Pháp Luật TP.HCMđã kịp thời thông tin rộng rãi trường hợp của em để bộ trưởng Bộ GD&ĐT biết và quan tâm giải quyết cho em đi học. Qua báo Pháp Luật TP.HCM, Sâm cũng gửi lời cảm ơn đến Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã xem xét, tạo điều kiện giúp em được đến trường.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Sâm là thí sinh đạt 26,5 điểm trong kỳ thi tuyển sinh liên thông y đa khoa (khóa 2015-2019) tại Trường ĐH Y Dược Cần Thơ nhưng bị loại vì không phải là viên chức nhà nước. Ngày 31-8, Sâm đã đến khu vực cạnh chợ Mũi Né (TP Phan Thiết) với tấm bảng có dòng chữ “Thi 26,5 điểm nhưng vẫn không được đến trường. Xin hãy giúp em!”.

Theo thông tin từ Phòng Đào tạo ĐH Y Dược Cần Thơ, thi cùng đợt với Sâm còn có thí sinh Nguyễn Hiếu Nghĩa (24 tuổi, tốt nghiệp y sĩ trung cấp và cũng làm “thí công” tại Phòng khám Mũi Né). Nghĩa được 25,5 điểm, số điểm chỉ kém Sâm và cao hơn hầu hết thí sinh ở Bình Thuận nhưng vẫn bị loại với lý do tương tự Sâm. Ngoài việc gửi giấy báo trúng tuyển cho em Sâm, ĐH Y Dược Cần Thơ cũng đã trao đổi với Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về trường hợp em Nghĩa. Theo đó, nếu tỉnh Bình Thuận có nhu cầu bổ sung chỉ tiêu thì có văn bản gửi nhà trường để trường xem xét.

Được biết sau khi biết bị loại, Nghĩa đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi liên thông bác sĩ đa khoa tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) theo diện thí sinh tự do. Kết quả Nghĩa đạt 26 điểm và trúng tuyển vào trường này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.