Hỏi giùm bạn

Thêm đối tượng ưu tiên khi tuyển dụng công chức

(PLO)-
Tôi vừa tốt nghiệp đại học được hai năm và dự định sẽ thi tuyển công chức vào đợt thi đầu năm 2021. Tôi là người dân tộc thiểu số, thuộc diện đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức. Thời gian qua, tôi nghe nói Chính phủ đã có nhiều thay đổi trong đối tượng ưu tiên thi tuyển công chức.
Vậy xin hỏi có những thay đổi mới về đối tượng ưu tiên ra sao? Người dân tộc thiểu số có thuộc đối tượng hưởng ưu tiên không?
Bạn đọc Thạch Sơn (Quận 5, TP.HCM)
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Nghị định 138/2020 có hiệu lực từ ngày 1-12 (thay thế Nghị định 24/2010 và Nghị định 161/2018) với nhiều quy định mới về đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức.
Theo đó, Điều 5 Nghị định 138/2020 bổ sung thêm nhiều đối tượng được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 tuyển dụng công chức là:
- Quân nhân chuyên nghiệp phục viên.
- Học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị... 
Một điểm mới nữa là trước đây, theo Nghị định số 161/2018, những đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ trước đây được cộng 2,5 điểm ưu tiên thì nay theo Nghị định 138/2020, không còn được ưu tiên cộng điểm nữa. Đối tượng được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2 chỉ gồm những người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.
Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 138/2020, người dân tộc thiểu số như trường hợp của bạn thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.