Thêm chấn động về tên lửa hạt nhân Triều Tiên

(PL)- Quan chức ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẵn sàng biến lời hứa thử hạt nhân trên Thái Bình Dương thành hiện thực.

Trang nghiên cứu Triều Tiên 38 North, thuộc Viện nghiên cứu Mỹ-Hàn tại ĐH Johns Hopkins, tiết lộ Bình Nhưỡng có thể đã nắm trong tay công nghệ sản xuất loại nhiên liệu tên lửa UDHM được mệnh danh “nọc độc của quỷ”. Nếu các nguồn tin của 38 North là chính xác, đây sẽ là một bước tiến rất lớn của chương trình tên lửa và hạt nhân mà Bình Nhưỡng đang theo đuổi.

“Nọc độc của quỷ”

Tờ The Telegraph ngày 26-10 dẫn lại nghiên cứu của trang 38 North cho biết UDHM là một dạng nhiên liệu tên lửa cực kỳ hiếm và có sức đẩy lớn, được sử dụng cho các tên lửa tầm xa.

Nhiều khả năng Triều Tiên đã có thể tự sản xuất đại trà dạng nhiên liệu này để phục vụ các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm trung như Hwasong-12 và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14. Nắm được công nghệ nhiên liệu đột phá này, Triều Tiên có thể tự tin phát triển năng lực tấn công các lãnh thổ của nước Mỹ, bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Theo nghiên cứu của 38 North, nhiều bài viết được công bố bởi các nhà khoa học Triều Tiên cho thấy loại nhiên liệu này đã được đưa vào sử dụng và có thể đang được sản xuất ở tỉnh Hungnam. Có khả năng Bình Nhưỡng vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất các chất phụ trợ để chế tạo UDHM. Các chuyên gia về tên lửa Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đã bắt đầu tìm cách chế xuất loại nhiên liệu này vào năm 2004-2005, sau đó đẩy mạnh từ năm 2014.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo hồi tuần trước nói rằng Triều Tiên có thể chỉ cần vài tháng nữa để hoàn thiện chương trình phát triển tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có tầm bắn vươn đến lục địa Mỹ.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 của Triều Tiên. Ảnh: AP

Cảnh báo đánh bom Thái Bình Dương

Những bước đột phá về công nghệ khiến Bình Nhưỡng ngày càng tự tin hơn về sức mạnh tên lửa của đất nước. Hồi tháng 9, Triều Tiên tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu và nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo khác. Trước đó, vào tháng 8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng cảnh báo sẵn sàng cho phóng thử tên lửa đến vùng biển gần đảo Guam của Mỹ ở phía Nam Thái Bình Dương.

Tháng 10 vừa qua, phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho từng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử nghiệm bom hạt nhân “mạnh nhất” ở Thái Bình Dương. Mới đây, ông Ri Yong-pil, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Mỹ trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã một lần nữa khẳng định khả năng Bình Nhưỡng cho thử bom hạt nhân trên Thái Bình Dương. “Bộ trưởng Ngoại giao hiểu rõ ý định của lãnh đạo của chúng tôi. Vì thế tôi nghĩ chúng ta cần hiểu đúng ý định trong lời phát biểu của ông ấy” - hãng tin CNN mới đây dẫn lời ông Ri. Vị quan chức này cũng nhấn mạnh Bình Nhưỡng trước nay luôn biến lời nói thành hành động thực tế. “Mỹ đang xem xét các biện pháp quân sự và thậm chí còn có động thái diễn tập quân sự. Họ gây sức ép lên chúng tôi từ tất cả mặt trận bằng lệnh trừng phạt. Nếu nghĩ rằng những động thái đó sẽ dẫn đến một cuộc đối thoại ngoại giao thì đó là sai lầm lớn” - vị quan chức Triều Tiên tuyên bố.

Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia nhận định rằng một vụ thử nghiệm hạt nhân trên không ở Thái Bình Dương có thể sẽ là cách để Triều Tiên chứng minh năng lực hạt nhân của mình. Tất cả vụ thử nghiệm hạt nhân trước đó của nước này đều được tiến hành dưới mặt đất.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên trong cả một thập niên, Mỹ đưa cùng lúc ba tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS Nimitz từ Trung Đông đến Tây Thái Bình Dương ngày 25-10, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vào ngày 23-10, gia nhập cùng tàu sân bay USS Ronald Reagan hiện diện ở khu vực từ trước. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.