Thêm cây ATM gạo ở Vĩnh Lộc B hoạt động

(PLO)- Những người đến nhận gạo cũng sẽ được tặng thêm khẩu trang để chống dịch và gạo sẽ hạn chế phát cho trẻ em.

 

Sáng 13-4, máy phát gạo tự động được đặt gần trụ sở UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh bắt đầu hoạt động.

Đây là chiếc máy thứ hai sau khi chiếc máy phát gạo tự động miễn phí cho người dân nghèo đặt tại địa chỉ 204B Vườn Lài (quận Tân Phú, TP.HCM) nhận được nhiều sự ủng hộ, hưởng ứng của bà con.

Hệ thống phát gạo được thiết kế ba máy để phục vụ nhiều người dân đến nhận gạo.

Theo anh Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Công ty PHGLock, người sáng lập ra chiếc máy phát gạo này, sau khi anh cùng một số mạnh thường quân đã liên hệ với lãnh đạo xã Vĩnh Lộc B và thống nhất vị trí lắp đặt máy, các bên bắt tay làm ngay. Giờ máy gạo cũng đã chuẩn bị sẵn chỉ cần chờ người dân nghèo đến nhận.

Người dân đến nhận gạo được rửa tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Lộc B, cho biết theo tiêu chí ban đầu của các mạnh thường quân và UBND xã, những người nhận gạo phải đúng đối tượng là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch.

Việc nhận gạo chỉ giải quyết được phần ăn cho người nhận trong một ngày để tất cả người dân đều đảm bảo được chất lượng bữa ăn. Riêng trẻ em thì sẽ hạn chế phát gạo, việc này nhằm giảm tình trạng nhiều người lợi dụng trẻ em trục lợi, nên việc phát gạo ở đây sẽ không giải quyết cho những trẻ em nhỏ tuổi.

Người dân đến nhận gạo từ máy phát gạo tự động.

“Từ khi gắn máy ATM phát gạo từ thiện, thì cũng có nhiều mạnh thường quân đến quyên góp ủng hộ gạo và các vật dụng khác để ủng hộ, giúp đỡ cho người dân. Vì thế, sáng nay những người dân đến nhận gạo cũng sẽ được tặng thêm khẩu trang để chống dịch. Mong rằng chương trình từ thiện ý nghĩa này để giúp được nhiều người dân nghèo vượt qua khó khăn trong mùa dịch này” - ông Vĩnh chia sẻ.

Nhận gạo và được tặng thêm khẩu trang mang về.

Người khuyết tật không đến xếp được, những người phát gạo mang đến tận tay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.