Thêm bất ngờ về số thí sinh thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2025

(PLO)- Năm 2025 là năm ghi nhận số thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đông nhất ở cả hai đợt thi trong nhiều năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-5, thông tin từ Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo ĐH Quốc gia TP.HCM, kết thúc thời gian mở cổng đăng ký đợt 2, đã có hơn 97.100 thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025.

Đáng nói, số liệu này tăng hơn gấp đôi so với cùng đợt thi của năm 2024 và cũng là đợt thi lần 2 nhưng có số thí sinh đông nhất trong những năm qua. Các em đã đăng ký từ ngày 17-4 đến hết ngày 7-5.

Trong đó, đa số các em đã hoàn tất lệ phí để xác nhận dự thi, số em còn lại ĐH Quốc gia TP.HCM cho phép thời hạn phải hoàn tất việc đóng lệ phí dự thi cho đến hết ngày 8-5.

thi đánh giá năng lực năm 2025
Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 thu hút đông đảo thí sinh dự thi để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Ảnh: LM

Theo kế hoạch, Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2025 sẽ được tổ chức vào chủ nhật, ngày 1-6, tại 11 địa phương, gồm: Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang.

Thí sinh sẽ làm bài trắc nghiệm trên giấy. Đề thi có 120 câu hỏi với ba phần, thời gian làm bài trong 150 phút, thang điểm tối đa là 1.200.

Như PLO đã thông tin, năm 2025 là năm thứ 8 ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực này. Kết quả của thí sinh được sử dụng để xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH và cao đẳng có đăng ký xét tuyển bằng điểm thi này ở năm nay.

Riêng kỳ thi đợt 1 đã diễn ra ngày 30-3 vừa qua với hơn 126.000 thí sinh dự thi, là đợt thi đông nhất từ trước đến nay (tính cả theo hai đợt thi/năm).

Kết quả ở đợt 1, điểm trung bình của thí sinh là 618,4 điểm. Toàn đợt có đến 142 thí sinh đạt trên 1.000 điểm. Thí sinh có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.060 điểm và thí sinh có điểm thi thấp nhất là 40 điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.