Thêm ba trường ĐH công bố điểm chuẩn học bạ, đánh giá năng lực

(PLO)- Để được công nhận trúng tuyển, thí sinh đạt điểm chuẩn phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển của 35 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy theo hai phương thức.

Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển của hai phương thức xét học bạ ((tổ hợp 3 môn lớp 12, học bạ 3 học kỳ THPT) là 18 điểm và điểm chuẩn xét theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là 600 điểm.

Trường lưu ý, để được công nhận trúng tuyển, thí sinh phải được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Đồng thời, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo thời gian quy định từ ngày 22-7 đến 17 giờ ngày 20-8.

Với những thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào trường bằng các phương thức xét tuyển sớm trong đợt này vẫn có thể tham gia đăng ký xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngoài ra, dự kiến trường sẽ tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển đợt bổ sung theo phương thức học bạ đến trước ngày 5-10.

Cùng thời gian này, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng công bố kết quả xét tuyển sớm ở hai phương thức xét học bạ và xét điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cụ thể, tại cơ sở chính ở TP.HCM, điểm chuẩn của các ngành trong khoảng 700-800 điểm, thang điểm 1.200. Còn với các ngành ở phân hiệu tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận đều ở mức 700 điểm. Cụ thể như sau:

Còn với phương thức xét học bạ, với các ngành ở phân hiệu tỉnh Gia Lai và Ninh Thuận đều ở mức 18 điểm. Còn với các ngành ở cơ sở chính TP.HCM, mức điểm từng ngành như sau:

Tương tự, Trường ĐH Tài chính – Marketing cũng vừa công bố điểm chuẩn theo ba phương thức xét tuyển sớm. Cụ thể, điểm chuẩn xét tuyển học sinh có kết quả THPT tốt:

Điểm chuẩn xét học bạ theo tổ hợp môn:

Và điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.