Thêm 7 bị can trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà bị khởi tố

PLO) - Đường ống nước Sông Đà vỡ 10 lần, gây ảnh hưởng gần 70.000 hộ dân và đến nay công an xác định có 9 người phải chịu trách nhiệm, bị khởi tố.

Liên quan vụ đường ống nước sạch Sông Đà liên tục bị vỡ, mới đây Cơ quan CSĐT, Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ống nước bị vỡ

Các bị can gồm: Vũ Thanh Hải, Quản đốc phân xưởng, Trưởng phòng sản xuất giai đoạn thuộc Công ty Cổ phần ống sợi thuỷ tinh Vinaconex (Công ty VIGLAFICO); Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Ban giai đoạn và Trương Trần Hiền, Trưởng phòng vật tư- thiết bị giai đoạn (đều thuộc Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà- Hà Nội); Đỗ Đình Trì, Trưởng đoàn giai đoạn, thuộc đoàn tư vấn giám sát thi công tuyến ống; Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống và Bùi Minh Quân, đều là Giám sát viên giai đoạn thuộc đoàn tư vấn giám sát.

Trước đó, ngày 8-5-2015, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Hoàng Thế Trung, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án nước Sông Đà và ông Trần Cao Bằng, nguyên Giám đốc Công ty VIGLAFICO.
Như vậy, trong vụ việc vỡ ống nước, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can.
Kể từ tháng 12-2012 đến nay, đường ống nước sạch Sông Đà đã bị vỡ 10 lần, gây ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông,… Lần vỡ gần đây nhất là vào ngày 15-1-2015.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm