Thêm 2 trường ĐH tại TP.HCM công bố phương án tuyển sinh năm 2024

(PLO)- Mùa tuyển sinh năm 2024, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng miễn 100% học phí học kỳ 1 (khoảng12,5 triệu đồng) cho tất cả tân sinh viên của 28 ngành học.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã công bố thông tin tuyển sinhchính sách học bổng dành cho tân sinh viên trúng tuyển năm 2024.

Không tăng học phí suốt ba năm qua

Theo đó, năm nay, trường dự kiến tuyển sinh 41 ngành học theo 5 phương thức xét tuyển, gồm: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, xét kết quả học bạ, xét điểm kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa), xét tuyển thẳng dựa trên hình thức phỏng vấn.

Đặc biệt, theo thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng trường, nhằm chia sẻ với tân sinh viên trong bối cảnh khó khăn, suốt ba năm qua trường không tăng học phí và triển khai nhiều chính sách học phí, học bổng cho các em.

Riêng với sinh viên trúng tuyển tuyển sinh năm 2024, trường sẽ triển khai chính sách học bổng 100% học phí học kỳ 1 (tương ứng 12,5 triệu đồng) cho tất cả tân sinh viên năm học 2024-2025 của 28 ngành học.

Cụ thể các ngành: Luật, Luật Kinh tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Quản trị sự kiện, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học, Quan hệ Quốc tế, Quan hệ công chúng, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý giáo dục, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Với mức hỗ trợ này, học phí các em phải đóng còn 42,5 triệu đồng/năm học.

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng
Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: NT

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2024

Theo hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, năm nay, trường dự kiến tuyển khoảng 10.000 chỉ tiêu với 4 phương thức xét tuyển. Gồm: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 theo tổ hợp môn; xét tuyển kết quả học bạ (theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ; điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên);

Phương thức tuyển sinh bằng xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội;

Phương thức tuyển sinh thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề ASEANquốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

Riêng với điều kiện xét tuyển các ngành sức khỏe và giáo viên áp dụng theo quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT.

Đối với các phương thức xét học bạ, điểm đánh giá năng lực, tuyển thẳng: ngành Y khoa, Dược học, Giáo dục mầm non: học lực lớp 12 xếp loại giỏi; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; ngành Y học dự phòng, kỹ thuật Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Kỹ thuật phục hồi chức năng: học lực lớp 12 xếp loại từ khá; hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên cho 51 ngành đào tạo.

Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp môn năng khiếu, nhà trường xét kết hợp điểm các môn cơ bản (từ điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc từ điểm học bạ THPT) với điểm thi các môn năng khiếu do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hoặc từ các trường ĐH học khác.

Song song đó, trường cũng dự kiến tuyển sinh cho hai ngành học mới gồm Thiết kế thời trang và Thú y, nâng tổng số chương trình đào tạo bậc ĐH chính quy của trường lên 51 ngành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.