Thể thao Việt Nam cảnh giác với doping ở SEA Games 32

(PLO)- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết tại SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia có 49 môn thể thao với 608 nội dung thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự kiến tham gia tranh tài ở 30 môn thể thao (gồm 444 nội dung thi đấu) và mục tiêu phấn đấu lọt vào top 3 SEA Games.

Theo ông Phấn, khó khăn của hầu hết các bộ môn chính là việc ban tổ chức nước chủ nhà đã điều chỉnh, cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh của TTVN như Wushu, bắn súng, Aerobic, thể dục dụng cụ, đua thuyền, bắn cung, cờ vua, Kurash, Futsal... Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới thành tích chung của đoàn.

Năm ngoài, đoàn TTVN giành 205 huy chương vàng trong tổng số 446 huy chương, dẫn đầu Đông Nam Á, trong đó gồm 22 trong số 23 môn Olympic đạt huy chương, chiếm 95,65%. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ SEA Games 31 tổ chức ở VN, lần này công tác phòng chống doping được lãnh đạo bộ và ngành TDTT đặc biệt quan tâm và đưa ra nhiều yêu cầu quản lý sát sao VĐV. Các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia cần kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền và hạn chế tối đa việc VĐV vi phạm việc sử dụng các chất doping nằm trong danh mục cấm.

Thể thao Việt Nam phấn đấu lọt vào top 3 SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thể thao Việt Nam phấn đấu lọt vào top 3 SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Theo lịch thi đấu dự kiến của ban tổ chức SEA Games 32, môn ra quân đầu tiên là bóng đá (khai mạc vào ngày 29-4). Cuộc chơi chính thức khai mạc vào ngày 5-5 và bế mạc ngày 17-5. Đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra tại năm địa điểm thi đấu gồm thủ đô Phnom Penh, tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep, trong đó phần lớn các môn thi đấu và hoạt động chính của SEA Games 32 đều diễn ra ở thủ đô Phnom Penh.

Campuchia bắt đầu lễ thắp ngọn đuốc SEA Games ​​vào ngày 21-3 tại tỉnh Siem Reap, cùng hành trình vòng quanh Công viên khảo cổ Angkor trước khi sang Philippines và các nước thành viên Đông Nam Á. Ngọn đuốc trở lại Campuchia trước ngày 5-5, thời điểm SEA Games 32 chính thức khai mạc tại sân Morodok Techo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.