The New York Times: Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu cựu Phó Tổng thống Mike Pence làm nhân chứng vụ điều tra ông Trump

(PLO)- Tờ The New York Times cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang yêu cầu cựu Phó Tổng thống Mike Pence làm nhân chứng cho việc ông Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt để giám sát cuộc điều tra về vụ bạo loạn tại Điện Capitol và cuộc điều tra về việc ông Trump xử lý các tài liệu mật.

Trước đó vài tuần, ông Thomas Windom - trưởng nhóm điều tra các nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 - đã liên hệ với nhóm của cựu Phó Tổng thống Mike Pence, theo hãng tin Reuters.

Theo tờ The New York Times, ông Pence sẵn sàng xem xét yêu cầu làm nhân chứng. Ông cũng thừa nhận rằng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp khác với cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện về vụ bạo loạn tại Điện Capitol.

The New York Times cũng cho biết các cuộc thảo luận về việc lấy lời khai của ông Pence đang chỉ bước vào giai đoạn bắt đầu.

Theo đó, ông Pence chưa được triệu tập. Quá trình này có thể mất vài tháng vì ông Trump có thể tìm cách ngăn chặn hoặc làm chậm quá trình lấy lời khai của ông Pence thông qua việc viện dẫn đặc quyền hành pháp.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: REUTERS.

Trước đó, ông Pence cho biết ông nghĩ ông Trump đã sai khi tin rằng cựu phó tổng thống có quyền đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence và các nhà lập pháp khác đã xác nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Trước đó, ông Trump từng nhiều lần tuyên bố có thể đã có gian lận và ông mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến nhiều người ủng hộ cựu Tổng thống Trump gây nên cuộc bạo loạn ngày 6-1-2021.

Ông Pence trước đó cũng cho biết ông sẽ cân nhắc việc làm chứng trước ủy ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CBS News, cựu Phó Tổng thống Pence cho biết ông sẽ không ra làm chứng vì điều này sẽ tạo ra một "tiền lệ khủng khiếp".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.