Thầy trò Park Hang-seo “phục hận” Uzbekistan

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo chưa từng biết thắng U-23 Uzbekistan cả trong giải giao hữu lẫn chính thức và cuộc tái đấu ở giải tứ hùng sắp diễn ra trên sân Mỹ Đình sẽ rất hấp dẫn.

Trước thềm vòng chung kết U-23 châu Á, thầy trò ông Park đã thua U-23 Uzbekistan 1-2 ở giải tứ hùng M150 diễn ra tại Thái Lan. Gần một tháng sau đó, U-23 Việt Nam tiếp tục thua Uzbekistan trong trận chung kết cùng tỉ số sau 120 phút và đứng hạng nhì U-23 châu Á.

Ở giải tứ hùng giao hữu U-23 khai mạc ngày 3-8, khắc tinh U-23 Uzbekistan lại là khách mời của thầy trò ông Park với khao khát một lần thắng đối thủ này để lấy tinh thần cho Asiad 18.

U-23 Uzbekistan đưa sang Hà Nội nhiều cầu thủ giỏi. Ảnh: ANH NHẬT

Theo VFF, đội tuyển U-23 Uzbekistan du đấu ở Hà Nội bên cạnh việc thử lửa chuẩn bị Asiad còn nằm trong chiến lược hướng đến Olympic Tokyo 2020. Nhà đương kim vô địch U-23 châu Á đã làm mới đội hình với sự hiện diện của nhiều cầu thủ trẻ từng khoác áo U-17, U-20 thi đấu tại vòng chung kết thế giới trong lứa tuổi như hậu vệ Alijannov Ilkhomjon, thủ môn Karimov Sarvar, tiền đạo Turaev Akobir hay tiền vệ Azimov Sardorbek vừa thi đấu tại AFC Champions League 2017 trong màu áo CLB Bunyodkor (Uzbekistan).

U-23 Uzbekistan cũng có mặt các cầu thủ từng tham gia vòng chung kết U-23 châu Á 2018 như thủ môn Khamraev Dilshod, hậu vệ Rustamov Oybek, cặp tiền vệ Abdujamol và Sukhrob.

Thời ông Park, đội tuyển U-23 Việt Nam hai lần thua U-23 Uzbekistan và hai lần hòa diễn ra rất lâu, hồi đá giải quốc tế Eximbank Cup 2011 hòa nhau 1-1 và trận hòa 0-0 trong lần giao hữu sau đó bốn năm.

U-23 Palestine cũng là một đối thủ cứng cựa của chủ sân Mỹ Đình.

Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của U-23 Việt Nam là tuyển U-23 Palestine đã sớm chốt lại danh sách 20 cầu thủ tốt nhất cho chuyến du đấu. Thầy trò Sangdouqa xác định giải bóng đá quốc tế U-23 tại Mỹ Đình là cơ hội quý báu cho cuộc tổng duyệt trước khi sang Indonesia tham dự Asiad 18.

U-23 Palestine từng lọt vào tứ kết giải U-23 châu Á 2018 với những cái tên trụ cột là thủ thành Abuaker, hậu vệ Alashhab, Farawi, tiền vệ Abuwada, Fannoun, Dabbagh, tiền đạo Yousef, Qymbor… Đặc biệt, trong chuyến sang Việt Nam lần này, đội hình của U-23 Palestine có hai cầu thủ đang thi đấu ở Thụy Điển là hậu vệ Termanini (AFC Eskilstuna) và tiền vệ El-Kayed (CLB Prespa Birlik).

Trong lịch sử đối đầu, U-23 Việt Nam mới chỉ có một lần gặp U-23 Palestine hòa giao hữu 1-1 tại Kim Sơn (Trung Quốc) trước thềm giải U-23 châu Á. Ở cấp đội tuyển, Palestine từng thắng 3-1 trước chủ nhà Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hồi tháng 11-2014.

Oman không muốn làm kẻ lót đường ở giải tứ hùng U-23.

Còn với đội tuyển U-23 Oman, Tổng thư ký LĐBĐ Said Othman Al Balushi cho biết sau giải U-23 châu Á, họ chỉ thành lập duy nhất đội tuyển U-23 tham dự các giải quốc tế và hướng đến mục tiêu xa hơn ở Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển U-23 Oman hội quân từ đầu tháng 7 để tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo chia sẻ của ông Balushi, thầy trò HLV Azani đã thu hoạch nhiều giá trị về chuyên môn, là tiền đề giúp U-23 Oman tạo ra bất ngờ khi sang Việt Nam tham dự giải bóng đá quốc tế U-23.

Đây cũng sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, U-23 Việt Nam chạm trán U-23 Oman. Hồi năm 2003, đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2004 từng để thua cả hai trận lượt đi 0-6 và lượt về 0-2 trước tuyển Oman.

Trong thời gian gần đây, U-23 Oman gây ấn tượng mạnh trong các loạt trận giao hữu, đáng chú ý là chiến thắng 3-2 trước Thổ Nhì Kỳ, hòa Cameroon 0-0, thắng Jordan 2-1, hòa Palestine 2-2.

Lịch thi đấu giải U-23 quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.