VTV vẫn chờ hạ giá bản quyền Asiad 18

(PL)- Hơn nửa tháng trước khai mạc Asiad, VTV đã khẳng định không thể mua bản quyền truyền hình vì giá quá cao nhưng vẫn hy vọng đối tác sẽ giảm giá…

Vài ngày trước World Cup 2018, VTV sau nhiều lần nhấn mạnh không thể lãng phí tiền của cho bản quyền truyền hình so với khả năng của mình đã đánh tiếng không mua thì bỗng dưng có nhà tài trợ nhảy vào đưa sóng về Việt Nam. Con số 6 triệu USD cho bản quyền World Cup không lớn so với nhiều quốc gia có nền truyền hình mạnh mẽ và nhanh nhạy nhưng ở Việt Nam thì không, do đặc thù lẫn thói quen xem miễn phí.

Lần này, hơn nửa tháng trước giờ khai mạc Asiad, VTV tiếp tục chia buồn với bạn xem đài yêu thể thao vì không thể mua bản quyền truyền hình đội tuyển Olympic Việt Nam, tuyển nữ thi đấu và một số môn khác như bắn súng, điền kinh, bơi,… Theo đó, VTV chia sẻ mình đã nỗ lực đàm phán nhưng khó khăn lớn nhất là giá bản quyền truyền hình trọn gói của sự kiện tại lãnh thổ Việt Nam do phía đối tác KJSMWorld Corp., công ty có trụ sở tại Hàn Quốc - đơn vị mua lại từ Ban tổ chức Á vận hội, đặt ra quá cao.

Sau chức á quân U-23 châu Á, thầy trò Park Hang-seo “có giá” hơn trong mắt giới hâm mộ. Ảnh: HUY PHẠM

VTV không tiết lộ khoản tiền phải bỏ ra nhưng con số bí mật đồn đoán là hơn 1 triệu USD. Với khả năng tài chính của mình, VTV đã trao đổi mua gói không độc quyền để phát trên truyền hình miễn phí nhưng đối tác không đồng ý. Vì thế VTV không thể mua bản quyền Asiad 18. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bản quyền truyền hình Asiad 18 tăng cao nhưng chủ yếu là do đối tác đo lường rõ hiệu ứng từ thầy trò Park Hang-seo mang đến sau lần bất ngờ lên ngôi á quân U-23 châu Á. Họ nắm được nhu cầu của khán giả truyền hình Việt Nam sẽ chào đón sự kiện Asiad có đội Olympic Việt Nam nên đội giá lên cao hơn so với những lần trước là chuyện thường tình.

Bên cạnh đó, một chuyên gia về truyền hình tiết lộ các nhà đài Việt Nam thường chờ nước đến chân mới nhảy mà thiếu một chiến dịch cam kết gắn bó lâu dài với tổ chức nắm giữ bản quyền đã khiến giá tăng đột biến. Sắp tới, dự báo các nhà đài còn mệt mỏi dài dài với bản quyền truyền hình AFF Cup 2018, vòng chung kết Asian Cup đầu năm 2019, rồi sau đó còn có SEA Games, Olympic 2020,…

Trong lúc người yêu thể thao buồn bã như hồi World Cup cũng có kịch bản tương tự thì VTV vẫn hy vọng đối tác sẽ giảm giá hoặc biết đâu có một nhà tài trợ hào phóng nào đó xuất hiện vào phút 89.

Giá bản quyền tăng, giá vé cũng tăng

Việc đối tác KJSMWorld Corp. bất ngờ tăng giá bản quyền truyền hình Asiad không như những mùa trước luôn có giá ưu đãi cho nhà đài Việt Nam, theo các chuyên gia là… không bất ngờ vì thuận mua vừa bán và nhà phân phối hiểu rất rõ thị trường. Nó cũng chứng tỏ thầy trò Park Hang-seo “có giá” hơn khi tham gia sân chơi Asiad và chịu sự chi phối lẫn áp đặt thông qua giá bản quyền truyền hình. Nó giống với VFF tung ra giá vé xem Olympic Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế U-23 trên sân Mỹ Đình từ 150.000 đến 400.000 đồng/vé, ngang với giá của đội tuyển quốc gia từng đá bán kết AFF Cup.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.