Thầy trò ông Park và các đối thủ hội ngộ ở UAE

(PLO)- Các đội bảng G đã chốt mọi thứ, từ lịch bay sang UAE đến các trận giao hữu trước khi bước vào những trận đấu quyết định bảng G, vòng loại World Cup 2022.
Một cuộc chơi khắc nghiệt từ khí hậu ở UAE đến sự chuẩn bị của từng đối thủ khiến mỗi đội chọn một phương án.
+ Đội tuyển Việt Nam tập trung tại Hà Nội từ ngày 10 đến 26-5, sau đó lên đường sang UAE. Đến TP Dubai, UAE, thầy trò ông Park thi đấu giao hữu trận duy nhất (nhiều khả năng là đội tuyển Jordan) vào ngày 31-5 rồi tập chay đến ngày 7-6 bước vào chiến dịch vòng loại World Cup gặp Indonesia. Ngày 11-6 gặp Malaysia và ngày 15-6 gặp chủ nhà UAE. Tất cả các trận của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra lúc 20 giờ 45 giờ Dubai (23 giờ 45 giờ Việt Nam).
Đáng chú ý là vì đội Việt Nam được nghỉ lượt trận đầu nên thầy trò ông Park đến UAE muộn nhất so với các đội bảng G.

Malaysia chuẩn bị kỹ càng đi Bahrain đá giao hữu trước rồi sang UAE đá giao hữu với Kuwait, trước khi vào chiến dịch soán ngôi thầy trò
HLV Park Hang-seo. Ảnh: NGỌC DUNG 

+ Đội tuyển Indonesia đến UAE ngày 10-5, sau 10 ngày tập trung tại Jakarta. Tại Dubai, thầy trò HLV Shin Tae-yong sẽ có hai trận giao hữu với Afghanistan ngày 25-5 và Oman ngày 29-5. Cả HLV 
Shin Tae-yong và Chủ tịch LĐBĐ Indonesia Mochamad Iriawan đều thống nhất dù không còn khả năng tranh chấp nhưng “đá tới bến” ba trận còn lại gặp Việt Nam, Thái Lan và UAE.
+ Đội tuyển Thái Lan đến UAE ngày 21-5, sau đó thầy trò HLV Nishino sẽ đá hai trận giao hữu với Tajikistan ngày 24-5 và với Oman ngày 29-5. Mục tiêu của Thái Lan là bước vào vòng loại cuối cùng tranh suất dự World Cup 2022.
+ Đội tuyển Malaysia rời Malaysia ngày 20-5 nhưng không vội sang UAE mà đến Bahrain thi đấu giao hữu với đội tuyển nước này ngày 23-5. Sau đó thầy trò HLV Tan Cheng Hoe mới sang UAE và tại đây họ cũng có một trận giao hữu với Kuwait.
Mục tiêu của Malaysia là chiếm ngôi đầu bảng của đội Việt Nam. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.