VFF bác tin đồn thay ông Park

(PLO)- Một lãnh đạo VFF cho biết không có chuyện sẽ thay thế HLV Park Hang-seo khi hai bên vẫn còn hợp đồng và rất tôn trọng lẫn nhau. 
Nguyên do của tin đồn xuất phát từ cựu danh thủ Piyapong Pue-on của bóng đá Thái Lan trả lời báo chí quê nhà rằng HLV Kiatisak... đủ sức dẫn dắt tuyển Việt Nam (VN) trong tương lai nếu ông Park không thành công.
Đây chỉ là một câu chuyện riêng của cựu binh Piyapong Pue-on vốn từng khoác áo chung thời cầu thủ với ông Park Hang-seo ở đội Seoul và cũng có mối quan hệ thân tình với Kiatisak. Tuy nhiên, quan điểm lẫn sự diễn đạt của ông Piyapong rất dễ gây hiểu lầm, qua cách truyền tải của báo chí Thái Lan theo kiểu... cho vui chứ không phải một sự khẳng định.
Ông Piyapong phân tích: Kiatisak đang gây sốt với làng bóng VN từ việc dẫn dắt HA Gia Lai dẫn đầu bảng V-League sau năm mùa bóng trầy trật và nhiều khả năng đoạt chức vô địch. Zico Thái cũng hội đủ những phẩm chất của một nhà cầm quân tuyển quốc gia với sự thành công cùng làng bóng Thái Lan ở các đấu trường Đông Nam Á, châu Á, lẫn suất đá vòng loại cuối cùng World Cup 2018.

Ông Park đang làm tốt phần việc của mình ở tuyển Việt Nam.
Ảnh: NGỌC DUNG

Kiatisak từng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á trong 10 năm qua do tạp chí Asean Foofball bầu chọn, về nhì là... HLV Park Hang-seo nên việc ông Piyapong so sánh cả hai không kém cạnh không có gì sai cả. Bên cạnh đó, lối chơi của Zico Thái đang áp dụng cho HA Gia Lai theo sơ đồ ba trung vệ, gần giống với kiểu ông Park sử dụng ở đội tuyển VN. Tuy nhiên, sự việc đưa ra trong thời điểm nhạy cảm khi thầy Park chuẩn bị hội quân cho đấu trường cúp thế giới là không hay.
Báo hại VFF buộc phải lên tiếng không có bất cứ lý do nào mời Kiatisak thế chỗ HLV Park Hang-seo trong lúc này cả. Hơn nữa, ông thầy người Hàn Quốc đang làm tốt công việc của mình và rất cần tịnh tâm cho những mục tiêu lớn trong tương lai. 
Vụ việc này tương tự hồi đầu năm 2021, báo chí Hàn Quốc cũng rộ lên thông tin ông Park sẽ trở về quê nhà nắm tuyển quốc gia. Sau đó, thầy Park phải lên tiếng đính chính ông rất tôn trọng hợp đồng tái ký với VFF đến đầu năm 2022 và cùng tự động gia hạn thêm một năm nữa nếu hai bên không có ý kiến khác.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.