Thầy trò ông Park đừng đùa với Thái Lan!

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng 3-1 trên đất Indonesia thì người Thái đã qua mặt đối thủ lớn hơn UAE 2-1 tại sân nhà Thammasat.

HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam hơn một tháng trước đã cầm hòa đội tuyển Thái Lan cũng trên sân Thammasat được xem là một thành công, nếu so với trận thua mới nhất của UAE. Đây là bất ngờ ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi biết đại diện Tây Á là hạt giống số một và nội lực cũng hơn các đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển UAE có hai trận ra quân đều thắng sân khách Malasia 2-1 và trên sân nhà dội cơn mưa gôn năm bàn không gỡ vào lưới Indonesia cho thấy họ không phải dạng vừa.

Đội tuyển Việt Nam vừa thắng Indonesia 3-1 và trước đó Thái Lan đã thắng chính đối thủ này 3-0. Ảnh: NGỌC DUNG

Gần như cuộc cạnh tranh ở bảng G sắp tới sẽ chỉ diễn ra rất gay gắt gữa ba đội đứng đầu, lần lượt là Thái Lan, Việt Nam có cùng 7 điểm và UAE 6 điểm. Ngay từ đầu, giới chuyên môn đã tính cửa cho Việt Nam đương kim vô địch AFF Cup sẽ tìm mọi cách qua mặt Thái Lan để chạy đua ngôi nhất nhì bảng với UAE nhưng diễn biến có dấu hiệu không như toan tính.

Thầy trò Bert van Marwijk sau cú sẩy chân trước Thái Lan khiến họ cảnh giác và thận trọng hơn ở chặng đường còn lại. UAE thực chất không phải yếu đi và cái thua mới nhất chỉ như một tai nạn chứ không phải tai họa vì cuộc chơi còn dài.

Đáng để ý nhất vẫn là bóng đá Thái Lan chỉ gần hai tháng dưới thời HLV Akira Nishino đá trận đầu tiên hòa Việt Nam đã cho thấy sự lột xác rất nhanh chóng. Như ngay sau đó thầy trò Nishino dễ dàng đánh bại sân khách Indonesia 3-0 và đặc biệt chiếm ưu thế lớn khi qua mặt ông lớn UAE 2-1.

HLV Akira Nishino chia vui với học trò sau trận thắng UAE 2-1...

... trong khi ông Park từng hòa người Thái cũng trên sân Thammasat. Ảnh: NGỌC DUNG

Cần biết Thái Lan hai trận thắng gần nhất đều không có Thitiphan Puangjan đang chơi bóng ở Nhật do chấn thương - cầu thủ đã từng làm mệt mỏi hàng thủ Việt Nam trước đó dù chưa thể ghi bàn thắng. Đáng nói hơn nữa trong trận thắng UAE, người Thái cũng không có chân sút hay nhất Chanathip Songkrasin vì vết đau khi đá bóng tại Nhật phải nghỉ ít nhất hai tuần.

Thực tế HLV Nishino vẫn chỉ với những con người cũ Thái Lan nhưng đã biết cách làm mới họ bằng lối chơi hiệu quả hơn. Như việc ông cho gọi trở lại lão tướng Dangda đá trung phong thì ngay lập tức tiền đạo này đã khai hỏa vào lưới UAE sau đường chuyền như đặt của tiểu tướng 20 tuổi Eakkanit Punya.

Sau khi bị gỡ hòa, lại là Eakkanit Punya ghi bàn ấn định 2-0 cho tuyển Thái để tạm chiếm ngôi đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Cuộc chơi của đội tuyển Việt Nam còn dài và rất khó lường. Ảnh: NGỌC DUNG

Rõ ràng thầy trò ông Park Hang-seo không thể xem nhẹ Thái Lan trước cuộc tái đấu vào giữa tháng 11 sắp tới. Nên nhớ ông Park từng thắng người Thái ở sân chơi giao hữu King’s Cup nhờ bàn duy nhất của Anh Đức vào phút cuối khi chủ nhà không có mặt hai cầu thủ hay nhất Chanathip và Dangda đều với lý do chấn thương. Còn tại sân chơi chính thức AFF Cup 2018 mà tuyển Việt Nam vô địch thì chưa giáp mặt và mới nhất chỉ có trận hòa trên sân Thammasat ở đấu trường vòng loại Cúp Thế giới.

Dù sao đội tuyển Việt Nam vẫn có bước khởi đầu rất tốt ở mặt trận lớn để nuôi tham vọng đi tiếp cùng một vé chơi vòng chung kết Asian Cup 2023. Nhưng thầy trò ông Park phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là đừng đùa với người Thái tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.