Thầy trò ông Park chờ đến ngày 1-7 nhận diện đối thủ

(PLO)- Ngày 1-7, AFC sẽ tiến hành bốc thăm hai bảng đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam (VN) và Lebanon sẽ ở nhóm 6 - nhóm thấp nhất, còn nhóm hạt giống số 1 sẽ là Nhật và Iran.

Việc chọn nhóm bốc thăm sẽ không dựa vào thành tích ở vòng loại thứ hai, mà dựa vào bảng xếp hạng FIFA mới nhất sẽ công bố vào ngày 18-6. Sẽ có những thay đổi trong bảng xếp hạng nhưng khó có sự thay đổi lớn trong thứ tự từ trên xuống dưới của 12 đội mạnh nhất châu Á mới đoạt vé vào vòng loại cuối. Nếu không có sự đột biến trong bảng xếp hạng FIFA tháng 6 thì nhóm 2 sẽ là Hàn Quốc, Úc; nhóm 3 với Saudi Arabia, Iraq; nhóm 4 là UAE, Trung Quốc; nhóm 5 gồm Syria, Oman và nhóm 6 là VN, Lebanon.

Với cách phân hạt giống như thế, đội tuyển VN sẽ phải chuẩn bị tinh thần chạm trán với những ông lớn của bóng đá châu Á - tức không Nhật thì Iran, mà tránh được Hàn Quốc thì phải gặp Úc.

Trong thời gian chờ lịch thi đấu mới ở giai đoạn 3, bóng đá VN còn phải quyết liệt nâng cấp nhiều thứ.

Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2018, Thái Lan là đội duy nhất Đông Nam Á vào giai đoạn 3, thầy trò HLV Kiatisak chơi rất hay và ấn tượng ở giai đoạn 2 nhưng vào giai đoạn 3 thì thua liểng xiểng khiến HLV Kiatisak phải từ chức. Đó là thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan gồm những Chathong, Dangda, Adisak, Bunkham, Thitiphan, Theerathon... nhưng gặp các đối thủ trong bảng thì Thái Lan để thủng lưới đến 24 bàn.

Lãnh đạo VFF và HLV Park Hang-seo chắc chắn đã nhìn thấy vết xe của Thái Lan bốn năm trước nên chắc chắn phải có sự chuẩn bị tốt hơn để không ngợp khi bơi ra biển.

Đến giờ, AFC vẫn chưa đưa ra thể thức đá lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách hay đá tập trung tại một nơi. Tất cả còn tùy thuộc vào dịch bệnh và điều đấy sẽ được quyết trong thời gian sớm nhất, vì chỉ còn hơn hai tháng là bước vào vòng loại cuối đấy rồi. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.