Đội tuyển Thái Lan muốn soán ngôi thầy trò ông Park

(PLO)- HLV Akira Nishino khao khát dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng cách chiến thắng ba trận còn lại ở UAE.

Giống với đội tuyển Việt Nam, thầy trò Nishino đều phải giáp mặt với Indonesia, Malaysia và chủ nhà UAE. Tuy nhiên, bất lợi của Thái Lan là sau năm trận mới có 8 điểm, xếp sau Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và chỉ hơn UAE (6 điểm, bốn trận), còn tuyển Indonesia đã chắc bị loại khi chưa có điểm nào. 

“Khoảng cách điểm số giữa bốn đội còn cơ hội đi tiếp trong bảng G không có nhiều chênh lệch” – HLV Nishino chia sẻ - “Nhưng chúng tôi chơi bóng sẽ không nhìn vào điểm số. Thai Lan phải tập trung để giành chiến thắng trong ba trận còn lại”.

HLV Akira Nishino tự tin đội tuyển Thái Lan sẽ giành vé chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như cách đây bốn năm. Ảnh: SS.

Ông thầy người Nhật Bản tin tưởng các học trò có nhiều khả năng cao sẽ tiến vào vòng trong nếu giành đủ 9 điểm trong ba trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup.

Trước cuộc đụng độ Indonesia ngày 3-6, ông Nishino trần tình: “Điều quan trọng là chúng tôi phải thắng Indonesia để tạo động lực thật tốt  cho hai trận sau đó. Thật ra đây là một công việc khó khăn, vì các cầu thủ của tôi có quỹ thời gian tập luyện tương đối hạn chế. Bên cạnh đó, Thái Lan còn vắng hai cầu thủ trụ cột đang chơi bóng ở J-League. Tôi luôn nghĩ các đội ở bảng G đều gặp khó khăn như nhau. Chúng tôi không cho phép mình sai lầm nếu muốn đi tiếp vào vòng loại cuối cùng cúp thế giới 2022”.

Thiệt thòi của Thái Lan là không có mặt hai cầu thủ chơi bóng ở Nhật Bản là hậu vệ Theerathon Bunmathan và tiền vệ Chanathip Songkrasin bị chấn thương. Ông Nishino luyến tiếc: “Chanathip là một cầu thủ giỏi. Tôi buồn vì cậu ấy lại bị chấn thương mà vắng mặt lúc này, dù không nặng lắm. Chanathip rất quan trọng, như không thể thiếu với tuyển Thái Lan”.

Đội tuyển Thái Lan vừa có ba trận chạy đà trước khi nhập cuộc chơi chính thức. Ảnh: SS.

Sau ba trận giao hữu trước thềm giải đấu chính thức ở UAE, đội tuyển Thái Lan lần lượt thua Oman 0-1, hòa Tajikistan 2-2 và thua đậm Uzbekistan 1-4. Tuy nhiên, ông Nishino vẫn lạc quan: “Ba trận khởi động trước giải đấu cho phép chúng tôi chọn ra những cầu thủ tốt nhất của mình và hiện tại họ đều sung sức. Tất cả đều có ý thức sẵn sàng cạnh tranh lành mạnh và đấy là điều cần thiết cho ba trận đấu còn lại”.

Trận đấu cuối cùng của Thái Lan là hòa 0-0 với tuyển Việt Nam vào tháng 11-2019. Ông Nishino tự tin các học trò sau một thời gian nghỉ dài đã trở lại trạng thái đủ tốt để soán ngôi nhất bảng G, dù biết là rất khó khăn. Thầy Nhật cho biết thêm: “Dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều trục trặc cho tất cả đội bóng trên thế giới.  Tuy nhiên, ở một số quốc gia, đội tuyển của họ được phép tập huấn trở lại sớm hơn những quốc gia khác. Điều này có thể dẫn đến việc một số đội bóng có lợi thế hơn những đội khác.

Đối với Thái Lan, chúng tôi đã chơi các trận giao hữu trong nước vào tháng 10 và 11 năm ngoái, giúp tôi kiểm tra chất lượng học trò như thế nào. Thành thật mà nói, một số cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. Chúng tôi cũng có một số gương mặt mới lên đội tuyển quốc gia. Tất cả đều cố gắng hết sức để vượt qua thử thách để đền đáp lòng mong mỏi của người dân Thái Lan”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.