Thầy trò HLV Mai Đức Chung yên tâm săn vé World Cup

(PLO)- Lộ trình săn vé dự World Cup nữ 2023 của bóng đá nữ Việt Nam chưa bao giờ có cơ hội lớn và hanh thông như hiện nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi sang Tajikistan đánh bại đội chủ nhà cùng đội Maldives với các tỉ số khủng 16-0 và 7-0, đứng đầu bảng B một cách thuyết phục, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã đoạt vé đi Ấn Độ dự vòng chung kết Asian Cup 2022.

Kế hoạch săn vé World Cup 2023 thi đấu tại Úc và New Zealand (đồng chủ nhà) ban đầu rất căng thẳng khi “bà lớn” của bóng đá châu Á là Triều Tiên sau khi rút lui lại tuyên bố trở lại. Gần đây nhất thì đội nữ Triều Tiên chính thức rút lui, khiến cơ hội mở ra cho hai đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước cơ hội lớn tham dự World Cup.
Ảnh: ND

Cuộc cạnh tranh vé World Cup của bóng đá nữ châu Á hiện được FIFA phân bổ năm suất (không tính chủ nhà Úc), nay lại thêm “bà lớn” thường xuyên dự vòng chung kết World Cup - Triều Tiên vắng bóng nên cơ hội được xem là rất sáng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Không khó để lọc ra ba “chị lớn” sẽ sớm đoạt ba trong năm vé dự World Cup 2023 là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, những đội bóng được xem là ứng viên cho hai chiếc vé còn lại lần lượt là Việt Nam, Thái Lan rồi mới đến Myanmar, Indonesia, Iran...

Bảy năm trước, bóng đá nữ Việt Nam đã tiếp cận cơ hội đi Canada dự World Cup nhưng lại thua đau Thái Lan trong trận play off trên sân nhà. Lần đó, Asian Cup 2014 diễn ra tại TP.HCM và thứ hạng ở giải này cũng xác định năm suất đi World Cup 2015. Bốn suất đầu (vào bán kết Asian Cup) khi đó là Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Suất còn lại là đội thắng trong trận play off giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan. Tiếc rằng cơ hội lớn trong tay nhưng đội tuyển nữ Việt Nam năm đó do HLV Trần Vân Phát dẫn dắt đã để thua Thái Lan 1-2 ngay trên sân Thống Nhất và lỗi hẹn.

Đến Asian Cup 2018 tại Jordan thì lá thăm đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng B cùng ba bà “chị lớn” Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Vào bảng đấu đấy, các nữ tuyển thủ Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể cựa quậy được trước những cường quốc bóng đá nữ thế giới nên không thể chen chân lên vị trí thứ ba để đá play off. Ngược lại, lá thăm lại đưa bóng đá nữ Thái Lan vào “kèo thơm” khi ở bảng A chỉ có Trung Quốc là mạnh, còn lại Jordan và Philippines thì quá yếu.

Thế là vé World Cup lại lỗi hẹn với các cô gái Việt Nam trong khi bóng đá Thái Lan thì thảnh thơi đến Paris dự sân chơi lớn nhất dành cho các cô gái đá bóng.

Asian Cup 2022 vào tháng 2-2022 vẫn có “chị lớn” Úc nhưng do là đồng chủ nhà World Cup 2023 nên Úc chỉ đá để lấy thành tích của giải chứ không tính vào năm suất dự World Cup của châu Á. Vì thế, vòng chung kết Asian Cup 2022 có 12 đội tham dự (tám đội nhất các bảng vòng loại, trong đó có Việt Nam) và ba đội nhất, nhì, ba của Asian Cup 2018 cùng chủ nhà Ấn Độ.

Cơ hội vì thế sẽ rất lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung và hy vọng lần này thầy trò ông Chung sẽ không lỗi hẹn tại sân chơi cúp thế giới. Điều mà các cô gái Việt Nam lẫn người hâm mộ luôn mong mỏi với lần đầu tiên trong lịch sử.•

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.