Nữ Việt Nam sẽ thắng dễ nữ Maldives

(PLO)- HLV Mai Đức Chung rất nhã nhặn nói tôn trọng mọi đối thủ tại vòng loại giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 nhưng ai cũng biết đội tuyển nữ Việt Nam có trình độ cao hơn Maldives rất nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Có chút biến động ở bảng B vòng loại nữ châu Á 2022 khi tuyển nữ Afghanistan bỏ cuộc khiến chỉ còn ba đội và đội tuyển Việt Nam (VN) sau trận với Maldives ngày 23-9 sẽ gặp chủ nhà Tajikistan ngày 29-9. Cả hai đối thủ đều được đánh giá yếu hơn các nhà vô địch Đông Nam Á.

Các cô gái VN không chỉ có vị trí vượt trội Maldives trên bảng xếp hạng FIFA (32 thế giới so với 144) mà còn có một đẳng cấp khác. Bóng đá nữ Maldives chỉ mới hòa nhập quốc tế gần đây, do quốc đảo này chủ yếu theo đạo Hồi và cầu thủ chơi bóng còn trùm kín mặt cùng những điều kiện khác khiến bóng đá nữ Maldives chậm phát triển.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung với mục tiêu duy nhất: Thắng cả hai trận
để đứng đầu bảng B. Ảnh: CCT

Đội tuyển nữ VN nắm thế kèo trên Maldives. Đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung có chuỗi thống kê 13 trận gần nhất toàn thua cùng vị trí khiêm tốn trên bản đồ bóng đá thế giới nên cơ hội bỏ túi 3 điểm cho các nữ tuyển thủ VN nằm trong tầm tay.

Ông Chung chia sẻ trước trận ra quân lúc 20 giờ ngày 23-9: “Rất tiếc Afghanistan không thể tham dự nên bảng B chỉ còn ba đội. Chúng tôi luôn mong muốn đội tuyển nữ VN được thi đấu nhiều hơn nữa để các cầu thủ cọ xát, học hỏi. Qua tìm hiểu, chúng tôi biết các đối thủ đều rất tiến bộ và thi đấu tốt. Đội tuyển nữ VN luôn tôn trọng hai đội bạn Maldives và Tajikistan”.

Trong suốt 18 tháng qua, bóng đá nữ VN ở sân chơi quốc tế bị đóng băng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã sớm tập luyện trở lại cho đấu trường lớn này suốt hai tháng qua. Họ chơi sáu trận giao hữu với các quân xanh trong nước. Ông Chung thừa nhận các học trò dù rất lâu chưa thi đấu quốc tế nhưng tất cả đã sẵn sàng sau thời gian dài tập huấn. Mọi thứ chỉ còn trông chờ vào sự thể hiện của các cầu thủ trên sân và trong hai thử thách nhẹ nhàng sắp tới.

HLV Mai Đức Chung đề cập đến những trở ngại mà thầy trò ông đã vượt qua: “Dịch COVID-19 tại VN bùng phát trong thời gian vừa qua khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc chuẩn bị. Các cầu thủ ở nhiều địa phương khác nhau nhưng VFF đã nỗ lực giúp hội quân.

Tầm vóc cầu thủ VN tuy nhỏ bé nhưng ý chí của con người chúng tôi rất lớn và luôn phấn đấu cho từng trận. Đối với trận đấu với Maldives, các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt, phục vụ khán giả VN, làm sao đạt kết quả mỹ mãn”.

Đội tuyển VN sớm sang Tajikistan những ngày qua đã đều đặn tập luyện chu đáo cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 tại TP Dushanbe. Ông Chung cho biết với 23 cầu thủ, ban huấn luyện có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để chơi xoay vòng, làm sao giải quyết từng trận đấu, giành số điểm cao nhất để vào vòng trong.•

 

Săn vé World Cup

Thầy trò HLV Mai Đức Chung tuân thủ các hoạt động chính thức do ban tổ chức quy định, trong đó có việc kiểm tra và theo dõi y tế trong mùa dịch COVID-19 theo hình thức “bong bóng khép kín”. Đội hình yêu thích của ông Chung vẫn là 4-4-2 kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm của các cựu binh Thùy Trang, Huỳnh Như, Tuyết Dung, Hải Yến, Chương Thị Kiều, thủ môn Kim Thanh...

Đội tuyển nữ VN đặt mục tiêu lấy chiếc vé duy nhất bảng B vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 để vào chơi vòng chung kết và phấn đấu cạnh tranh suất tham dự World Cup 2023. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.