Thầy Park gặp khó với mục tiêu vàng SEA Games

(PL)- Chủ nhà Philippines báo tin vui môn bóng đá không phải về Bacolod như năm 2005 mà đá tại Manila nhưng tin buồn là các sân phục vụ bóng đá đều là cỏ nhân tạo.

Ba địa điểm tổ chức môn bóng đá SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Laguna ở thủ đô Manila đều phủ cỏ nhân tạo chứ không phải mặt sân cỏ tự nhiên. Đấy là điều mà mục tiêu vàng của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ buộc phải tính đến và điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị để thích nghi.

Đây rõ là điều chưa từng có trong lịch sử các kỳ tranh tài SEA Games. Còn nhớ có lần thi đấu tại Singapore khi phải đá sân phụ và thi đấu tại Campuchia, đội tuyển Việt Nam đã phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo và điều này đã ảnh hưởng không ít đến kỹ thuật của các cầu thủ do mặt cỏ nhân tạo tốc độ bóng đi nhanh hơn và độ nảy của bóng cũng khác hơn. Đó là chưa kể mặt cỏ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến cảm giác bóng, cảm giác bước chạy của các cầu thủ, đồng thời việc trang bị giày cũng phải khác để thích nghi.

Quyết định trên của ban tổ chức SEA Games 30 - Philippines rõ ràng sẽ ảnh hưởng không ít đến quá trình chuẩn bị của các đội, đặc biệt là những đội đặt nặng mục tiêu vàng như thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải điều chỉnh để thích nghi với mặt sân cỏ nhân tạo. Ảnh: NGỌC DUNG

U-22 Việt Nam từng thi đấu tại giải U-22 Đông Nam Á ở Campuchia trên mặt sân cỏ nhân tạo.  Ảnh: VFF

Với những đội có khuynh hướng chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ như Việt Nam thì mặt cỏ nhân tạo không hẳn là trở ngại lớn nhưng cần phải có thời gian làm quen, thích nghi và tập luyện thường xuyên trên mặt cỏ nhân tạo. Sẽ là điều tối kỵ nếu việc tập luyện trên mặt cỏ tự nhiên nhưng thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo vì sẽ phá vỡ rất nhiều những cảm giác của hai mặt cỏ khác hệ với nhau.

Đầu năm 2019, đội tuyển U-22 Việt Nam do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đã thi đấu giải U-22 Đông Nam Á tại Campuchia trên mặt cỏ nhân tạo và về hạng ba với bộ HCĐ.

Thông báo mới đây của ban tổ chức SEA Games 30 vì thế sẽ buộc Ban các đội tuyển và HLV Park Hang-seo phải có những điều chỉnh cho phù hợp giữa tập luyện và thi đấu. Thiệt thòi cho đội U-22 Việt Nam là ở Việt Nam quá thiếu những sân cỏ nhân tạo phục vụ cho tập luyện và thi đấu trong khi ban tổ chức SEA Games thông báo khá trễ. Điều này khiến chương trình và kế hoạch lẫn địa điểm tập luyện của U-22 Việt Nam vướng mắc và bị động.

Thậm chí việc để đội U-22 Việt Nam thi đấu giải BTV Cup nhằm cọ xát trước thềm SEA Games 30 cũng phải tính toán lại và điều chỉnh cần thiết vì tất cả trận đấu giải trên của U-22 Việt Nam đều diễn ra trên cỏ tự nhiên.

SEA Games là đại hội thể thao Đông Nam Á có bề dày truyền thống nhưng chỉ việc thông báo mà ban tổ chức SEA Games 30 làm nhiều đội bóng, nhiều quốc gia ngỡ ngàng và phải gấp rút điều chỉnh đã cho thấy giải đấu ao làng này khá tùy tiện. Và cũng không thể không nhắc lại chuyện làm khó từ phía chủ nhà cho các đối thủ mà SEA Games giống như một đặc lợi, một sự tùy tiện cho quốc gia tổ chức nhằm chèn ép và làm khó cho các đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.