SEA Games 30 bị đe dọa vì nội các Philippines đấu đá

(PL)- Còn chưa đầy sáu tháng nữa, SEA Games 30 khai mạc với số môn thi đấu kỷ lục 54 môn nhưng nội tình thể thao Philippines đang rối như canh hẹ khiến SEA Games “đứng hình”.

Tại Philippines hiện có đến ba cơ quan cấp quốc gia không ai chịu thua quyền hành của ai. Hệ quả là chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Ricky Vargas, vừa từ chức vì không thực thi được vai trò của mình. Ba ủy ban cấp quốc gia đều muốn tỏ ra quyền lực số một gồm: Ủy ban Olympic Philippines (POC), Ủy ban Thể thao Quốc gia (PSC) và Hiệp hội Thể thao Quốc gia (NSAs).

Lẽ ra Ủy ban Olympic là nơi quyền hành nhất về mặt thể thao, nhất là chiến lược ở các giải quốc tế nhưng tại Philippines thì ủy ban trên bị Ủy ban Thể thao Quốc gia vô hiệu hóa, kể cả việc tổ chức SEA Games…

Nội các Philippines đấu đá khiến vừa qua Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines Ricky Vargas (ảnh nhỏ, phải) từ chức. Ảnh: GETTY IMAGES

Cùng với đó là Hiệp hội Thể thao Quốc gia cũng tỏ ra quyền lực, không muốn hai tổ chức trên can thiệp vào việc nhân sự từ HLV cho đến VĐV khi tuyển chọn đi thi đấu… Kết quả là mâu thuẫn từ ba tổ chức trên bị đẩy lên rất cao, thậm chí là đến năm 2009 từng đưa nhau ra tòa vì liên quan đến chuyện tiền bạc, chi phí tổ chức… liên quan đến SEA Games 2005 tổ chức tại Philippines. Điều mà chính báo chí Philippines mô tả là tổ chức SEA Games tại Philippines mà… mạnh ai nấy tính.

Nay trước thềm SEA Games 30, ba tổ chức lại tiếp tục tranh giành quyền lực giẫm chân nhau, nêu con số tài chính chi phí… cho chiến dịch SEA Games 30 làm mọi chuyện trở nên cực kỳ phức tạp và rối rắm.

Cuộc chiến quyền lực và cả việc liên quan đến tiền bạc với con số khổng lồ đang đẩy thể thao Philippines vào bế tắc và rối bời, còn SEA Games 30 thì đang bị đe dọa.

Chuyện sẽ càng trở nên phức tạp trong những ngày tới. Và chắc chắn Ủy ban Olympic Đông Nam Á sẽ vào cuộc làm rõ mọi vấn đề trong công tác chuẩn bị SEA Games 30 chứ không can thiệp vào nội các và giành quyền, giành phần của các tổ chức ở Philippines.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.