Thầy giáo thừa nhận có nhắn tin gạ tình nữ sinh

(PLO)- Thầy giáo bị tố gạ tình nữ sinh thừa nhận nhắn tin cho nữ sinh M., trong đó có "sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường".

Ngày 6-3, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết Trường THPT chuyên Thái Bình đã có báo cáo về vụ thầy giáo bị tố nhắn tin gạ tình nữ sinh lớp 10 đang xôn xao dư luận. Trong đó thầy giáo thừa nhận có sử dụng ngôn từ tình cảm vượt mức bình thường.

Một số tin nhắn được cho là của thầy giáo T nhắn cho nữ sinh M. Ảnh: Internet

Theo báo cáo này, kết quả xác minh ban đầu cho thấy sự việc là có thật. Giải trình của nữ sinh M. cũng  xác nhận thầy T. nhắn tin cho em.

Nhà trường đã tổ chức họp với phụ huynh nữ sinh M. Theo đó, bác của em M. cho biết khi nhận được thông tin này ông rất lo lắng, nhưng sau khi gặp cô giáo dạy tiếng Anh, biết M. chưa bị xâm hại thân thể, sự việc mới dừng lại ở những tin nhắn nên gia đình cũng yên tâm hơn, không bức xúc như lúc đầu.

Bố của nữ sinh M. cho rằng ông thấy những tin nhắn có tính chất tình cảm vượt quá mức bình thường. Tuy nhiên sự việc chỉ dừng lại ở tin nhắn, chưa  ảnh hưởng thân thể M. nên ông không đề xuất hình thức kỷ luật nào đối với thầy T. Gia đình nữ sinh đồng tình với cách xử lý của nhà trường.

Trước mắt, trường THPT chuyên Thái Bình đã cho thầy T. ngừng chủ nhiệm và giảng dạy lớp 10, đảm bảo cho nữ sinh M. và học sinh toàn trường có môi trường an toàn, lành mạnh. Trường cũng tiếp tục xác minh, nếu cần sẽ chuyển cơ quan điều tra đề nghị làm rõ.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh chụp màn hình điện thoại các tin nhắn được cho là của thầy giáo T. với nữ sinh M. Trong đó có nhiều tin nhắn thầy giáo T.  “gạ tình” nữ sinh này như: “Chết thôi, ngày không nói chuyện được với em một chút là thầy không chịu được, làm sao bây giờ”; Em cũng tranh thủ ngủ đi chút chiều đi học cho đỡ mệt em nhé. Lúc nào em cũng có cảm giác nhớ thầy như thầy nhớ em thì hãy chạy nhanh đến bên thầy nhé. Thầy luôn chờ em”...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.