Thầy giáo cả năm không lên lớp vẫn được trả lương vì thuê người dạy thay

(PLO)- Một giáo viên ở Gia Lai thuê người dạy thay nhưng vẫn được nhà trường chi trả tiền lương và các khoản phụ cấp khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, một nguồn tin cho biết đoàn kiểm tra của UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã có kết luận về việc một giáo viên tại trường TH-THCS Ia Mơ Nông thuê người dạy thay cả năm vẫn được nhà trường đồng ý và chi trả lương.

THUÊ NGƯỜI DẠY THAY.jpg
Trường TH-THCS Ia Mơ Nông. Ảnh: K.X

Theo kết quả kiểm tra, từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023, ông Rơ Châm Thom-giáo viên cấp tiểu học trường TH-THCS Ia Mơ Nông nghỉ dạy học. Trong khoảng thời gian này, ông Thom thuê người khác hợp đồng thay mình đứng lớp.

Việc này, lãnh đạo trường TH-THCS Ia Mơ Nông biết và đồng ý. Vì vậy, dù nghỉ dạy cả năm, ông Thom vẫn được chi trả lương và các khoản phụ cấp.

Cũng theo kết quả xác minh, trong thời gian hơn một năm nghỉ dạy, ông Thom đã thuê hai giáo viên khác dạy thay mình. Qua đó, mỗi tháng ông Thom trả từ 6,5 triệu đồng đến 6,8 triệu đồng cho người dạy thuê.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Thom trình bày bị bệnh xương khớp, hay đau ốm nên thuê người dạy thay và có báo cáo cho Phó Hiệu trưởng trường biết.

Ông Thom cũng cho biết đang có đơn xin nghỉ dạy vì sức khỏe, trình độ chuyên môn không còn đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Thom cung cấp thông tin, tài liệu liên quan việc khám chữa bệnh từ tháng 9-2022 đến tháng 12-2023 nhưng ông không cung cấp được. Lý do, ông Thom cho biết thường đi chữa bệnh ở nhà thầy mo.

Còn lãnh đạo trường TH-THCS Ia Mơ Nông, xác nhận do nhận thấy năng lực ông Thom có rất nhiều hạn chế nên Ban giám hiệu họp, đồng ý để ông Thom tự nhờ người dạy thay.

Dù vậy, lãnh đạo trường này xác định việc ông Thom nghỉ dạy và thuê người dạy thay mình là không đúng quy định.

Theo kết quả xác minh, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, ông Thom không dạy và thuê người khác dạy thay nhưng nhà trường vẫn thực hiện chi trả lương, các chế độ khác là 241 triệu đồng.

Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra kiến nghị UBND huyện Chư Păh giải quyết việc không thu hồi số tiền đã chi trả cho ông Thom vì rất khó thực hiện.

Theo Đoàn kiểm tra, xảy ra các khuyết điểm nêu trên trước hết thuộc về Ban Giám hiệu nhà trường và các cá nhân có liên quan đã không kịp thời báo cáo UBND huyện, phòng Giáo dục-Đào tạo để hướng dẫn.

Vì vậy, cần tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục đối với Ban giám hiệu trường TH-THCS Ia Mơ Nông. Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm, xử lý ông Thom theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.