Thầy giáo bày học sinh nhận diện rau nhiễm hóa chất

(PLO)- Vào giờ học của thầy Phúc, học sinh nhận diện rau nhiễm hóa chất, thuốc trừ sâu, cách trồng rau sạch để ăn… và ghi lại bằng clip.

Sáng kiến của những giờ học sinh động khiến học sinh thích thú này của thầy Lê Thiên Phúc, giáo viên môn sinh và công nghệ tại Trường THPT Phú Nhuận, vừa đạt giải nhất cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng 2018, lễ trao giải diễn ra vào sáng nay (26-12).

Được biết kể từ khi áp dụng sáng kiến “Đổi mới phương pháp dạy để tiết học trở nên thú vị, học sinh không nhàm chán”, học sinh vào giờ học môn công nghệ 10 và môn sinh học 11 của thầy Phúc sẽ được trải nghiệm thực tế từ việc lựa chọn thực phẩm cho tới chế biến thực phẩm thành khẩu phần ăn phù hợp với cuộc sống hằng ngày.

Các em học sinh được bày cách nhận diện rau nhiễm hóa chất, thuốc trừ sâu và cách trồng rau sạch để ăn… Ngoài ra, toàn bộ quá trình này được các em ghi lại và dựng thành các clip, đồng thời các em đóng vai trò là diễn giả giới thiệu về sản phẩm hoàn chỉnh của mình.

Thầy Lê Thiên Phúc miệt mài với những giờ dạy sáng tạo. Ảnh: BTC

Cuộc thi Sáng kiến cộng đồng do tạp chí Khám Phá phối hợp cùng Phòng Quản lý khoa học cơ sở (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) tổ chức thường niên.

Giải thưởng nhằm tôn vinh những sáng kiến góp phần tạo môi trường sống, sinh hoạt, học tập của cộng đồng dân cư TP.HCM ngày một đổi mới, tốt đẹp hơn, truyền tải đi thông điệp “sáng kiến từ cộng đồng, sáng kiến vì cộng đồng”.

Có 14 tác giả của những tác phẩm, mô hình, giải pháp sáng tạo cùng các tác phẩm báo chí truyền thông đã được trao giải thưởng trong cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng năm nay.  

Bà Lương Thị Bích Ngọc, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, trao giải ba cho các sáng kiến đạt giải. Ảnh: TP

Đánh giá về cuộc thi, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết: “Các sáng kiến vì cộng đồng với đông đảo đối tượng người dân tham gia đã góp phần cải tiến chất lượng cuộc sống trong lao động, học tập, sinh hoạt hằng ngày”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.