Thay đổi tội danh với người cha lỡ đánh chết con để cứu cháu

(PL)- Pháp luật không chỉ trừng phạt mà còn có ý nghĩa tích cực, giúp con người phục thiện. Trường hợp này cần phải áp dụng nguyên tắc có lợi cho ông Tân.

Vụ án chấn động một vùng quê nghèo, ông Nguyễn Đức Tân đánh chết con vì nóng lòng bảo vệ đứa cháu nội mới bốn tuổi đầu. Nhưng cũng thật hiếm có “thủ phạm” nào lại nhận được nhiều sự cảm thông từ dư luận xã hội như vậy. Mấy ngày qua, bạn đọc Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều ý kiến cho rằng cần tha thứ, giảm nhẹ tối đa cho ông… (xem thêm bài “Lỡ tay đánh chết con để cứu cháu: Chỉ là phòng vệ chính đáng?”, Pháp Luật TP.HCM ngày 4-12)…

Xem xét giảm nhẹ đặc biệt

Bạn ngphuoc nói: “Bản thân ông Tân rất thương yêu con nhưng người con khó mà có thể giáo dục được nữa… Trong vụ này cần cứu xét cho ông”.

Đồng tình, bạn đọc Trungle đề nghị: “Hãy tha cho chú ấy, chú ấy vì quá bức xúc chứ không muốn giết con”.

Rất nhiều bạn đọc chia sẻ tình huống phạm tội của ông Tân: “Khó có thể kiềm chế được trong hoàn cảnh này. Pháp luật cần cân nhắc”.

“Cho dù có phạm tội thì tôi thấy ông Tân có những tình tiết giảm nhẹ đặc biệt” - bạn Công Lý nói. Tiếp lời, bạn đọc Hoàng Văn Bằng đề nghị: “Cơ quan tố tụng cần áp dụng mọi điều luật cần thiết để bảo vệ ông Tân nhằm tránh oan, sai”.

Bản án lương tâm cũng đủ đau khổ

“Phải hết sức cân nhắc và thận trọng xử lý vụ này. Nếu đúng căn cứ nội dung các bài viết trước và những lời cha mẹ nạn nhân và hàng xóm nói thì đây là kẻ mà ta thường gọi “đứa con trời đánh thánh vật”. Tất nhiên, mất con là cả một sự đau xót lớn, đặc biệt cái chết của con lại do chính mình gây ra. Chắc chắn đó là việc suốt cuộc đời ông Tân sẽ phải dằn vặt, đau khổ. Nhưng với sự ngỗ ngược của con như vậy khó ai chịu nổi, không trước thì sau cũng có tai họa lớn xảy ra. Do đó đây chỉ là sự bức xúc, dồn nén bấy lâu, cộng sự đe dọa chính tính mạng ông Tân, vợ ông và đứa cháu ngay lúc đó nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc” - bạn đọc Công Dân nêu ý kiến.

Nhiều bạn đọc khác nhìn nhận chính ông Tân đã bước ra trước mọi người, yêu cầu gọi công an vì ông đã đánh chết con, chứng tỏ ông không hề có ý trốn tránh trách nhiệm. Pháp luật không chỉ trừng phạt mà còn có ý nghĩa tích cực, giúp con người phục thiện để sống tiếp một đoạn đời khác tốt đẹp hơn. Thiết nghĩ trường hợp này cần phải áp dụng nguyên tắc có lợi cho ông Tân.

Khởi tố tội giết người trong trạng thái kích động mạnh

Chiều tối 4-12, Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ cùng VKSND tỉnh Thanh Hóa đổi tội danh từ tội giết người sang tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh đối với ông Tân do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân.

Cụ thể, theo Đại tá Hiếu, ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Tân về tội giết người. Tuy nhiên, sau điều tra ban đầu, lấy lời khai của các nhân chứng liên quan, lời khai cụ thể và những tình tiết quan trọng thì thấy việc khởi tố ông Tân về tội danh vừa điều chỉnh là phù hợp hơn. Tại cơ quan điều tra, ông Tân khai do quá bức xúc sau khi van xin con trai mình hãy tha cho đứa cháu nhưng con trai không buông tha mà vung dao chém vào đầu cháu bé nên ông bị kích động và có hành vi đánh chết con.

 ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.